Thế giới ghi nhận hơn 55 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2

08:26' - 18/11/2020
BNEWS Tính đến 8h00 ngày 18/11, toàn thế giới đã ghi nhận 55.930.472 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 1.342.864 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 38.931.838 người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 254.251 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm là 11.693.374 ca.

Tiếp đó là Ấn Độ với 131.031 ca tử vong trong số 8.912.704 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 166.743 ca tử vong trong số 5.911.758 bệnh nhân.

Xét trên tỷ lệ dân số, Bỉ là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 124 người không qua khỏi. Tiếp đến là Peru (với tỷ lệ 107 người), Tây Ban Nha - 88 người và Brazil - 79 người.

Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 14,9 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 342.500 ca tử vong.

Tiếp đến là các nước Mỹ Latinh và Caribe, với hơn 425.300 ca tử vong trong hơn 12,1 triệu ca nhiễm.

Trong khi đó, Bắc Mỹ có hơn 258.200 ca tử vong trong hơn 11,5 triệu ca nhiễm. Châu Á ghi nhận hơn 183.000 ca tử vong trong hơn 11,5 triệu ca nhiễm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ cực kỳ quan ngại về tốc độ gia tăng số ca mắc mới trong những ngày qua tại nhiều nước, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu.

Phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "Ngay tại thời điểm này, chúng tôi cực kỳ lo ngại về sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại một số nước. Đặc biệt tại Mỹ và châu Âu, nơi các nhân viên và hệ thống y tế đều đang bị dồn vào tình trạng quá tải nghiêm trọng".

Theo số liệu thống kê của WHO, Mỹ và các nước châu Âu chiếm tới hơn 70% số ca mắc COVID-19 và hơn 77% số ca tử vong trên toàn thế giới. Nhiều nước vẫn tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới hằng ngày phá kỷ lục.

Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron ra thông báo cho biết người hâm mộ thể thao sẽ không được phép trở lại các sân vận động trên cả nước để xem các trận thi đấu trước tháng 1/2021.

Phát biểu với giới chức thể thao, Tổng thống Macron nhấn mạnh việc khán giả trở lại các sân vận động là không thể diễn ra trong tháng 12 tới khi số ca mắc COVID-19 tại nước này không ngừng tăng trong những ngày qua.

Tuy nhiên, ông cho biết các câu lạc bộ thanh niên có thể được phép mở cửa lại vào  tháng cuối năm nếu tình hình dịch bệnh có chiều hướng thuyên giảm và các biện pháp chống dịch được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt  trong không gian trong nhà.

Trong khi đó, tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel và chính quyền các bang nhất trí sẽ không siết chặt các biện pháp bắt buộc chống dịch tại thời điểm tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đang có chiều hướng chậm lại.

Theo truyền thông trong nước, thay vì việc siết chặt các biện pháp chống COVID-19, Thủ tướng Merkel và thủ hiến các bang chỉ kêu gọi người dân giảm tiếp xúc xã hội xuống mức tối thiểu khi cả nước đang thực thi lệnh phong  tỏa một phần kéo dài hết tháng 11.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các bang, bà Merkel nhấn mạnh tránh được bất kỳ cuộc tiếp xúc nào đều là tốt trong thời điểm hiện nay. Ngoài ra, người dân được kêu gọi hạn chế tập trung đông người, gặp gỡ bạn bè, người thân.

Tại châu Mỹ, Thống đốc bang Ohio của Mỹ - ông Mike DeWine thông báo bang này sẽ bắt đầu áp đặt lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, nhằm hạn chế sự gia tăng của các ca nhiễm bệnh.

Trong ngày 17/11, bang Ohio ghi nhận thêm 7.079 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại bang này lên 312.443 người, trong đó có 5.772 ca tử vong.

Theo ông DeWine, lệnh giới nghiêm trên sẽ được áp đặt trong 3 tuần, nhằm làm giảm hoạt động tiếp xúc của người dân từ 20 đến 25%.

Ngày 17/11, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, kêu gọi có một cách tiếp cận thống nhất đối với tất cả các bang của Mỹ trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 trong bối cảnh quốc gia này hiện đang đối mặt với nguy cơ của làn sóng dịch thứ 3 được dự đoán có thể gây hậu quả còn tàn khốc hơn các làn sóng dịch trước đó.

Tiến sĩ Fauci cho rằng một cách tiếp cận thống nhất là cần thiết để đối phó với đại dịch chứ không phải là các chiến lược khác nhau của từng bang.

Ông Fauci nhấn mạnh: “Chúng ta cần một số biện pháp y tế công cơ bản mà tất cả mọi người nên tuân thủ, không phải là một sự rời rạc”.

Cũng trong ngày 17/11, chính quyền bang Sao Paulo của Brazil đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến ngày 16/12 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Quyết định trên được đưa ra sau khi chính quyền bang này xác nhận số ca nhập viện do mắc bệnh COVID-19 vào tuần trước đã tăng 18%.

Hiện bang Sao Paulo vẫn đang là tâm dịch COVID-19 tại Brazil với 1.169.377 ca nhiễm bệnh, trong đó có 40.576 trường hợp tử vong.

Tại châu Phi, người phát ngôn của Ủy ban Khoa học Algieria về dịch bệnh COVID-19 - Tiến sĩ Djamel Fourar cho biết nước này đã ghi nhận 1.002 trường hợp mắc mới và 18 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Đây là số ca nhiễm mới cao nhất tại quốc gia Bắc Phi này, kể từ ngày đầu bùng phát dịch vào ngày 25/2.

Theo ông Djamel Fourar, tính đến thời điểm hiện tại, Algeria đã ghi nhận tổng cộng 68.591 trường hợp mắc COVID-19 và 2.183 ca tử vong.

Bên cạnh đó, số bệnh nhân được chữa khỏi tăng lên 45.699 và 39 bệnh nhân hiện đang được chăm sóc đặc biệt và trong tình trạng nguy kịch.

Tình hình dịch tễ học hiện nay yêu cầu mọi người dân phải cảnh giác và tôn trọng các quy tắc vệ sinh và giãn cách vật lý, đặc biệt là phải tôn trọng lệnh giới nghiêm và đeo khẩu trang.

Trước đó, Chính phủ Algeria đã tái áp đặt nhiều biện pháp nghiêm ngặt, có hiệu lực từ ngày 17/11, nhằm ngăn chặn sự gia tăng "đáng lo ngại" của đại dịch COVID-19.

Trong số này bao gồm biện pháp gia tăng giờ giới nghiêm áp dụng đối với 32/48 tỉnh thành (thay vì 29/48 tỉnh thành như quyết định trước đó một tuần) từ 8 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, thay vì 11 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau như trước đây.

Các hoạt động thương mại bắt buộc phải đóng cửa từ 3 giờ chiều hằng ngày. Quyết định này kéo dài trong suốt thời gian 15 ngày. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp nghiêm ngặt khác cũng được áp đặt gồm đóng cửa các khu thể thao - văn hóa - giải trí cũng như các bãi biển, cấm các hoạt động di chuyển liên tỉnh giữa 32 tỉnh thành, cấm các hoạt động giao thông công cộng và cả tư nhân vào các ngày cuối tuần, tăng cường xử phạt các cơ sở không chấp hành các quy định về phòng chống dịch… ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục