Thế giới liệu có cơ hội tránh được kịch bản “khủng khiếp” về biến đổi khí hậu?
Các quốc gia đã trì hoãn việc hạn chế khí thải từ hoạt động sử dụng nhiên liệu hóa thạch quá lâu đến nỗi thế giới sẽ không còn cơ hội để ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu gia tăng trong 30 năm tới nhưng vẫn còn cơ hội để tránh kịch bản “khủng khiếp”.
Đây là nội dung chính của báo cáo khí hậu mà Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc mới công bố, với nội dung được đánh giá là cung cấp những thông tin cụ thể nhất từ trước tới nay về hậu quả của việc con người không chịu hành động để bảo vệ khí hậu.
Theo báo cáo, con người đã khiến Trái Đất nóng lên gần 1,1 độ C kể từ thế kỷ 19 cho đến nay, chủ yếu do các hoạt động đốt than, dầu mỏ và khí đốt để sản xuất năng lượng. Các hậu quả của những hành động này đang được cảm nhận trên toàn cầu.
Chỉ riêng trong mùa Hè 2021, các đợt sóng nhiệt đã khiến hàng trăm người ở Mỹ và Canada thiệt mạng, các trận lũ lụt lịch sử càn quét Trung Quốc và Đức, trong khi các vụ cháy rừng vẫn thiêu đốt Siberia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp suốt thời gian qua.
Báo cáo của IPCC cũng chỉ ra chính con người gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu, kết luận rằng về cơ bản tình trạng nhiệt độ toàn cầu tăng kể từ thế kỷ 19 là do các quốc gia đốt nhiên liệu hóa thạch, phá rừng và thải ra bầu khí quyển các loại khí gây hiệu ứng nhà kính như CO2 và methane tạo ra bẫy nhiệt.
Thập kỷ vừa qua là thập kỷ nóng nhất trên Trái Đất trong 125.000 năm.
Các dòng sông băng đang tan chảy và suy giảm với tốc độ chưa từng thấy trong ít nhất 2.000 năm. Nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển đang ở mức cao nhất trong ít nhất 2 triệu năm.
Mực nước biển tăng trung bình 0,2m trong thế kỷ qua, đặc biệt tốc độ nước biển dâng đã cao gấp đôi kể từ năm 2006. Các đợt sóng nhiệt cũng trở nên nóng hơn rất nhiều kể từ năm 1950, với thời gian kéo dài hơn trên toàn thế giới.
Các hình thái thời tiết dễ dẫn đến cháy rừng cũng xuất hiện nhiều hơn tại nhiều nơi trên thế giới, tần suất xảy ra các đợt nóng nghiêm trọng trong lòng đại dương cũng tăng gấp đôi kể từ năm 1980.
Báo cáo chỉ ra nhiều đợt nắng nóng kỷ lục gây thiệt hại nghiêm trọng có thể không xảy ra nếu con người không tác động tới hệ khí hậu. Khí thải gây hiệu ứng nhà kính khiến các đợt hạn hán, mưa lớn và lũ lụt trở nên trầm trọng hơn.
Trong báo cáo, IPCC khẳng định khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng thì các thảm họa thiên nhiên cũng gia tăng cả về cường độ và tấn suất.
Nếu như trước đây một đợt sóng nhiệt nguy hiểm có thể chỉ xảy ra ở một khu vực 1 lần trong 50 năm thì đến nay con số trên bị rút ngắn xuống còn trung bình 10 năm.
Và khi Trái Đất ấm lên 1,5 độ C thì những đợt sóng nhiệt sẽ xuất hiện chỉ sau 5 năm và cường độ sẽ mạnh hơn nhiều và khi nhiệt độ Trái Đất tăng 4 độ C thì các đợt sóng nhiệt sẽ là các sự kiện thường niên.
Tuy nhiên, báo cáo mới của IPCC chỉ ra đây mới chỉ là sự bắt đầu. Kể cả khi các quốc gia bắt đầu cắt giảm mạnh khí thải ngay lập tức thì nhiệt độ Trái Đất vẫn sẽ ấm lên khoảng 1,5 độ C trong vòng 2 thập kỷ tới, một tương lai gần như chắc chắn.
Nếu Trái Đất ấm lên 1,5 độ C, trong thế kỷ này, nước biển sẽ dâng từ 30-61cm, nhấn chìm nhiều vùng duyên hải trong các trận lũ lụt mà trước đay chỉ xảy ra 1 lần trong một thế kỷ.
Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý có những thay đổi không thể dự đoán được cũng sẽ xảy ra. Khi nhiệt độ ấm lên 1,5 độ C, các nhà khoa học phát hiện ra các mối nguy hiểm cũng sẽ gia tăng đáng kể.
Gần 1 tỷ người trên thế giới sẽ phải sinh sống ở những nơi sẽ tiếp nhận ngày càng nhiều các đợt sóng nhiệt. Hàng trăm triệu người sẽ vật lộn vì thiếu nước trong các đợt hạn hán nghiêm trọng.
Một số loài động, thực vật sẽ biến mất, các dạn san hô vốn là nơi cung cấp nguồn hải sản cho nhiều vùng rộng lớn trên toàn cầu, sẽ chứng kiến các đợt tẩy trắng quy mô lớn thường xuyên hơn.
Nhà khoa học khí hậu Piers Forster từ Đại học Leeds, một trong hàng trăm chuyên gia quốc tế đóng góp cho báo cáo, cảnh báo trong 20 -30 năm tới các hình thái thời tiết cực đoan sẽ tăng vọt. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn hiện nay.
Ngày càng nhiều các nhà lãnh đạo trên thế giới phê chuẩn mục tiêu quốc gia nhằm hạn chế mức nhiệt tăng toàn cầu ở 1,5 độ C nhưng các chính sách hiện đang được các quốc gia phát thải lớn áp dụng được cho là rất khó để giúp đạt được mục tiêu đề ra.
Báo cáo mô tả mỗi 1 độ C tăng thì hậu quả sẽ lại càng thảm khốc hơn, lũ lụt và các đợt sóng nhiệt ngày càng nhiều hơn, các hạn hán ngày càng khắc nghiệt hơn và mực nước biển dâng cũng sẽ không ngừng tăng, đe dọa sự tồn tại của nhiều quốc đảo.
Trái Đất càng nóng thì nguy cơ vượt các ngưỡng nguy hiểm “không thể đảo ngược” càng cao, như tình trạng tan chảy không thể khôi phục với các tảng băng dày ở Greendland và Tây Nam Cực.
Phó Chủ tịch IPCC Ko Barret nhấn mạnh tình trạng ấm lên toàn cầu tiếp diễn sẽ gây ra những thay đổi không thể sửa chữa trong hệ thống khí hậu toàn cầu. Chỉ bằng việc cắt giảm khí thải ngay lập tức và lâu dài thì con người mới có thể thực sự thay đổi được tương lai khí hậu phía trước.
Cũng theo báo cáo, loài người sẽ không mất tất cả mà vẫn có thể ngăn chặn Trái Đất tiếp tục nóng lên. Để làm được điều này các quốc gia cần phối hợp để đạt mục tiêu chấm dứt việc thải thêm khi CO2 vào bầu khí quyển vào năm 2050.
Theo đó, các nước cần lập tức chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cũng như nhanh chóng “dọn sạch” càng nhiều lượng khí carbon trong bầu khí quyển càng tốt. Báo cáo kết luận, nếu có thể làm điều này, tình trạng ấm lên toàn cầu có thể sẽ dừng lại ở mức tăng 1,5 độ C.
Tuy nhiên, nếu các quốc gia thất bại, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tiếp tục tăng, có thể vượt cả các mức 2 độ C, 3 độ C và thậm chí là 4 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp.
Báo cáo được 195 chính phủ thông qua, dựa trên hơn 14.000 nghiên cứu và là bản đánh giá “khoa học vật lý” toàn điện nhất cho tới nay về biến đổi khí hậu. Báo cáo được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm trong hội nghị khí hậu vào tháng 11 tới của LHQ COP26 tại Glasgow, Scotland (Anh).
Báo cáo này là một phần trong bản đánh giá thứ 6 về khoa học khí hậu của IPCC từ khi tổ chức được thành lập năm 1988.
IPCC sẽ công bố báo cáo thứ 2 vào năm 2022, trong đó sẽ nêu cụ thể biến đổi khí hậu sẽ tác động ra sao tới xã hội loài người như các thành phố ven biển, các nông trại và các hệ thống chăm sóc y tế.
Bản báo cáo thứ 3 cũng được công bố vào năm sau, sẽ khai thác đầy đủ hơn về những chiến lược nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Miền Trung ứng phó với biến đổi khí hậu - Bài 2: Cảnh báo, dự báo sớm
09:00' - 06/08/2021
Mùa mưa lũ, năm nào các tỉnh miền Trung cũng xảy ra tình trạng sạt lở ven sông, ven biển, sạt lở núi. Nhưng năm 2020 vừa qua là năm khu vực này chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản.
-
Kinh tế Việt Nam
Miền Trung ứng phó với biến đổi khí hậu:* Bài 1: Thiên tai và nhân tai
08:20' - 06/08/2021
Tác động của biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng bất thường dẫn đến lũ quét, sạt lở núi, triều cường xâm thực ngày càng sâu vào đất liền, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đề xuất "tối đa hóa" vốn tư nhân cho chống biến đổi khí hậu
09:16' - 25/07/2021
Một trong số các sáng kiến được thảo luận là việc các ngân hàng cần vượt ra khỏi nguồn tài chính phát triển truyền thống, tạo ra "môi trường thuận lợi" để thu hút nhiều đầu tư tư nhân hơn.
-
Ngân hàng
BoJ cấp khoản vay không lãi suất đối phó với biến đổi khí hậu
09:57' - 18/07/2021
BoJ vừa công bố đại cương chương trình hỗ trợ các tổ chức tài chính cho vay và đầu tư để đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Cập nhật kết quả ủng hộ nhân dân Cuba tính đến 13h30 ngày 23/8
13:54'
Tính đến 13h30 ngày 23/8, tổng số tiền ủng hộ gửi đến nhân dân Cuba đã đạt hơn 370 tỷ đồng, với hơn 1,86 triệu lượt người tham gia đóng góp.
-
Kinh tế & Xã hội
Gấp rút hoàn thiện các hạng mục tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
13:11'
Hàng trăm công nhân đang gấp rút thi công các gian triển lãm tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Hà Nội) chuẩn bị khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" vào 28/8 tới đây.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội miễn phí vé 130 tuyến buýt, đường sắt đô thị từ 30/8 - 2/9
11:47'
Từ 30/8 đến 2/9, Hà Nội triển khai miễn tiền vé tại 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị cho nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Tĩnh xả tràn 7 hồ chứa lớn từ 9 giờ ngày 24/8
11:00'
7 hồ chứa tiến hành xả tràn tại Hà Tĩnh gồm: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn và Tàu Voi, bắt đầu từ 9 giờ ngày 24/8.
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ xuất hiện hơn 40 điểm sạt lở bờ sông, ước tính thiệt hại 7 tỷ đồng
06:30'
Từ đầu năm đến nay, tình hình sạt lở bờ sông ở Cần Thơ diễn biến phức tạp, với 41 điểm sạt lở đã được ghi nhận, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân và cơ sở hạ tầng giao thông.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23/8/2025
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/8, sáng mai 24/8 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Chia sẻ tầm nhìn, tháo gỡ hai "điểm nghẽn" lớn của du lịch xứ Thanh
22:09' - 22/08/2025
Tối 22/8, tại Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Tọa đàm tham vấn hoàn thiện sản phẩm du lịch Thanh Hóa với chủ đề “Hương sắc bốn mùa”.
-
Kinh tế & Xã hội
Ông Nguyễn Minh Tiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
20:55' - 22/08/2025
Chiều 22/8, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 33 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 23/8. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 23/82025. XSMB thứ Bảy ngày 23/8
19:37' - 22/08/2025
Bnews. XSMB 23/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 23/8. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMB ngày 23/8. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025.