BNEWS Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ gần 20 vụ với hàng chục đối tượng, thu giữ trên 40.000 bao thuốc lá, trị giá hơn 600 triệu đồng.
Tỉnh An Giang có đường biên giới đất liền dài gần 150 km, bờ biển dài khoảng 200km, vùng biển rộng 63.000 km², có nhiều cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia và nhiều sông, rạch, đường mòn lối mở nên tình hình buôn lậu thuốc lá diễn biến khá phức tạp. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đặc biệt sự tích cực tham gia của nhân dân khu vực biên giới góp phần đấu tranh, phòng chống buôn lậu hiệu quả.
Người dân tích cực tham gia Trung tá Trần Thanh Tâm, Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đường biên giới thuộc địa bàn đơn vị quản lý dài gần 14 km, có nhiều sông, rạch, đường mòn, lối mở nên tình hình buôn lậu qua biên giới khá phức tạp. Đặc biệt, vào mùa nước lũ (từ tháng 8 đến tháng 12), tình hình buôn lậu càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng vỏ lãi gắn máy công suất lớn để vận chuyển hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng cử người canh gác tại những vị trí thường xuyên có lực lượng chức năng tuần tra. Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn thường xuyên xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ các đối tượng buôn lậu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, nhất là Công an phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế, để tuần tra, kiểm soát, mật phục, bắt giữ các đối tượng buôn lậu. “Thời gian qua, bên cạnh sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, nhân dân khu vực biên giới đã cung cấp tin báo, trao đổi thông tin về hoạt động của các đối tượng, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ buôn lậu trên địa bàn. Vì vậy, đơn vị chú trọng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác đến 100% hộ dân khu vực biên giới để bà con nâng cao ý thức, trách nhiệm, không tham gia, không tiếp tay cho các đối tượng, tích cực tố giác hành vi vi phạm với cơ quan chức năng”, Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn Trần Thanh Tâm cho biết thêm.Ông Nguyễn Văn Bi, phường Châu Đốc chia sẻ, gia đình làm ruộng ở khu vực giáp ranh biên giới Campuchia và thường xuyên tiếp xúc với người dân nước bạn. Trong quá trình sinh sống và lao động sản xuất, ông Bi luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, để ý tình hình qua lại, đặc biệt khi có dấu hiệu nghi ngờ về buôn lậu sẽ báo cho lực lượng chức năng để kịp thời đánh bắt các đối tượng vi phạm.
“Do ở khu vực giáp biên nên tôi thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thông tin, tuyên truyền về tình hình biên giới, những đặc điểm, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu nên cũng nắm được phần nào để có thông báo cho lực lượng chức năng. Giữa Bộ đội Biên phòng với người dân ở khu vực này luôn gắn kết trao đổi nên thông tin luôn kịp thời, nhanh chóng”, ông Bi chia sẻ. Ông Nguyễn Văn Thăng, Phó trưởng Ban Quản tự chùa Bồng Lai, phường Vĩnh Tế cho biết, chùa nằm giáp khu vực biên giới với Campuchia, mỗi năm đón khoảng 5.000 lượt phật tử đến tham quan, lễ chùa. Ban Quản tự chùa thường gặp gỡ, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương trao đổi thông tin về tình hình biên giới; đặc biệt là việc tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu qua biên giới. Từ đó, Ban Quản tự chùa thông tin, tuyên truyền đến bà con phật tử cũng như nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác với các đối tượng buôn lậu, trách nhiệm thông tin, tố giác các hành vi buôn lậu, mua bán người. “Trách nhiệm bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống buôn lậu là của toàn dân chứ không chỉ riêng các lực lượng chức năng, vì vậy Ban Quản tự chùa luôn chú ý, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng về những vấn đề liên quan, nhất là đấu tranh với các đối tượng buôn lậu thuốc lá để bảo vệ sản xuất trong nước, tăng nguồn thu ngân sách để góp phần xây dựng phát triển quê hương, đất nước phát triển”, ông Thăng nói. Tăng cường đấu tranh, ngăn chặnĐại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng phụ trách nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Bộ đội Biên phòng An Giang quản lý, bảo vệ đường biên giới đất liền dài gần 150 km, bờ biển dài khoảng 200 km và vùng biển rộng 63.000 km². Địa bàn có 6 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ, trong đó có 3 cửa khẩu quốc tế và 3 cửa khẩu quốc gia. Ngoài ra, khu vực biên giới còn có nhiều đường mòn, lối mở, sông, rạch giáp Campuchia. Nhân dân hai bên có nơi sinh sống sát biên giới, có mối quan hệ thân tộc, dòng tộc nên thường xuyên qua lại thăm thân, buôn bán, trao đổi hàng hóa.
Lợi dụng đặc điểm địa bàn, các đối tượng tội phạm, trong đó có tội phạm buôn lậu thuốc lá, trà trộn hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, trời tối, những nơi xa vắng sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới; xé lẻ hàng hóa nhằm tránh bị bắt giữ; cử người trông coi, cảnh giới để kịp thời thông tin, tránh né lực lượng chức năng; sử dụng phương tiện tốc độ cao để vận chuyển hàng hóa, cất giấu hàng hóa dưới gầm xe, dưới khoang tàu cá cải hoán... Xuất phát từ đặc điểm, tình hình và phương thức thủ đoạn các đối tượng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang quán triệt nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên đối với công tác chống buôn lậu nói chung, buôn lậu thuốc lá nói riêng. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Bội đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ gần 20 vụ với hàng chục đối tượng, thu giữ trên 40.000 bao thuốc lá, trị giá hơn 600 triệu đồng.Theo Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng An Giang tăng cường nắm, thu thập thông tin liên quan đến tội phạm buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá từ bên kia biên giới. Lực lượng tập trung nắm các kho chứa hàng, đường dây, đối tượng liên quan; rà soát, lập danh sách các đối tượng buôn lậu, nhất là các đối tượng đầu nậu để bố trí lực lượng theo dõi, giám sát, bắt giữ. Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường trong trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát địa bàn; xây dựng kế hoạch chung tổ chức bắt giữ và phối hợp xử lý các đối tượng theo quy định. Các lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân khu vực biên giới nắm được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Qua đó, người dân không bị móc nối, lôi kéo, tiếp tay cho buôn lậu và nâng cao trách nhiệm tố giác tội phạm với lực lượng chức năng.
"Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 9/6/2026 về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ chức bắt giữ và xử lý các đối tượng. Qua đó, các loại tội phạm nói chung, buôn lậu thuốc lá nói riêng sẽ giảm, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước, chống thất thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới", Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng phụ trách nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhấn mạnh.Tin liên quan
Mạng xã hội thành điểm nóng mới của thuốc lá lậu
Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới có xu hướng chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến. Hàng hóa được quảng cáo, giao dịch qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố chủ cửa hàng thời trang về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thanh Hiển, chủ cửa hàng Thanh Hiển Luxury.
-
Kinh tế và pháp luậtNgày 26/8, phúc thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình thu tiền học thêm cao hơn quy định
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 26/8 tới sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở (THCS) Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Thị Bình.
-
Kinh tế và pháp luậtĐiều tra bổ sung vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh
Tòa án trả hồ sơ vụ Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc lừa đảo góp vốn trồng sâm Ngọc Linh để điều tra bổ sung, làm rõ thêm bị hại và dấu hiệu đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luậtBáo động tình trạng mất cắp, phá hoại thiết bị và xâm phạm công trình điện
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp cùng ngành điện và lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ tài sản điện.
-
Kinh tế và pháp luậtBộ Giáo dục và Đào tạo bác thông tin Lịch sử là môn tự chọn ở cấp Trung học phổ thông
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp Trung học phổ thông, với thời lượng 52 tiết/năm học.
-
Kinh tế và pháp luậtVẫn còn tồn tại nhiều công trình xây dựng trái phép dọc tuyến Quốc lộ 28B
Ngày 11/8, UBND xã Phan Sơn (Lâm Đồng) đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc theo tuyến Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh qua địa bàn xã.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh giác trước thủ đoạn giả mạo thông báo trúng tuyển, nhập học đại học
Trước đó, Trường Sĩ quan Lục quân 2 nhận được phản ánh của một số phụ huynh về việc gia đình nhận được thông báo trúng tuyển qua tin nhắn và các trang mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luậtThượng nghị sĩ Mỹ đề xuất bảo vệ hạ tầng nước trước nguy cơ tấn công mạng
Dự luật trao cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) quyền tiến hành đánh giá an ninh mạng đối với các hệ thống nước và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục khi phát hiện lỗ hổng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoãn phiên xét xử Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” đến ngày 27/8
Phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Ngọc Việt Education, bị cáo buộc bán vé chương trình ca nhạc thu hơn 3,6 tỷ đồng rồi hủy, đã được hoãn.













