BNEWS Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Trong ngày có 10 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta đến nay là 1.068 ca, trong đó 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước (551 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay).
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 22/9 có 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (bệnh nhân 751, 794, 793, 811, 1045); bệnh nhân 600 tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam; bệnh nhân 1042 tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh (bệnh nhân 1052, 1053, 1054). Như vậy, Việt Nam đã có tổng số 957 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Việt Nam là 35 người. Trong đó, đa số là người cao tuổi, có nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng. Trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế có 11 người đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; có 2 người âm tính lần 2 và 12 người âm tính lần 3. Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe đang giảm dần và hiện còn 23.725 người, trong đó 384 người được cách ly tập trung tại bệnh viện; 14.808 người được cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 8.533 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam đã có 20 ngày không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng. Các địa phương có ca nhiễm COVID-19 cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã 55 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng. Hiện có 24 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện, không trường hợp nào có triệu chứng nặng, 18 trường hợp đã có kết quả âm tính, 6 trường hợp còn lại đang chờ kết quả. Tại thành phố Hà Nội cũng đã qua 34 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng. Tại Hải Dương, số ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng là 23 ngày. Theo Bộ Y tế, hiện cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát. Tuy nhiên tại các đô thị lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm còn hiện hữu. Vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là của người dân đối với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người… Để phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới", Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà. Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy hành động, cùng nhau thực hiện đúng và đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt Thông điệp 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế để giữ an toàn cho mình và xã hội trước đại dịch COVID-19./.- Từ khóa:
- Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng
- chống dịch COVID-19
- thêm 10 bệnh nhân công bố khỏi bệnh
- cập nhật mới nhất dịch covid-19
- cập nhật dịch covid-19 tại việt nam
- số ca mắc covid-19 tại việt nam
- covid-19
- sars-cov-2
- cập nhật dịch covid 19 ngày 22/9
- dịch covid-19 ở đà nẵng
- dịch covid-19 ở hà nội
- dịch covid-19 ở quảng nam
- dịch covid-19 ở quảng ninh
- dịch covid-19 ở tp hồ chí minh
Tin liên quan
Công khai thủ tục giảm tiền thuê đất cho các tổ chức bị ảnh hưởng từ COVID -19
Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết đã công khai thủ tục giảm tiền thuê đất để các đối tượng liên quan thực hiện thuận lợi, dễ dàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiDòng điện góp phần nâng tầm giá trị nông sản OCOP
Nếu trước đây, nông sản chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô thì nay, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đã đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và từng bước tham gia chuỗi giá trị.
-
Kinh tế xã hộiNâng giá trị sầu riêng bằng mã số vùng trồng
Nhiều hộ trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đang tích cực chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu, xây dựng mã số vùng trồng.
-
Kinh tế xã hộiĐại học Bách khoa Hà Nội dự báo mức điểm trúng tuyển các ngành năm 2026
Sáng 3/7, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố cách tính độ lệch giữa các tổ hợp xét tuyển, bảng quy đổi điểm chuẩn và dự báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành học năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiNhững khắc tinh của tội phạm buôn lậu trên biên giới đất Sen hồng
Tỉnh Đồng Tháp giáp tỉnh Prey Veng (Campuchia) với chiều dài hơn 50km, có 2 cửa khẩu quốc tế: Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước), Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ).
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ninh khắc phục tình trạng "vốn chờ dự án"
Quảng Ninh quyết liệt gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, khắc phục tình trạng "vốn chờ dự án", đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ đặt mục tiêu dẫn dắt công nghiệp văn hóa vùng ĐBSCL
Chiều 2/7, đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đề xuất hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa thành phố.
-
Kinh tế xã hộiGiá vé máy bay tại Mỹ khó giảm mạnh dù nhiên liệu hàng không hạ nhiệt
Giá nhiên liệu máy bay tại Mỹ hiện ở mức khoảng 2,86 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), giảm hơn 2 USD so với mức đỉnh hồi tháng 4/2026.
-
Kinh tế xã hộiHàn Quốc đề xuất đồng hành cùng Cần Thơ phát triển AI
Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc vừa làm việc với Cần Thơ về tiềm năng, định hướng hợp tác giữa Cần Thơ và đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển đô thị, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp xanh.
-
Kinh tế xã hội50 năm Thành phố mang tên Bác: Dấu ấn đặc biệt của Đồng Tháp
Di sản lớn nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại không chỉ là những công trình mang tên Người, mà là một hệ giá trị về đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân và khát vọng phát triển đất nước.











