Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều phiên 9/12

08:02' - 10/12/2020
BNEWS Đà tăng trước đó của chứng khoán Mỹ nhanh chóng "hụt hơi" và cả ba chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ do các nghị sỹ đảng Dân chủ tỏ ra không mấy hào hứng với kế hoạch của Nhà Trắng.

Thị trường chứng khoán Mỹ rời khỏi các mức cao trong phiên ngày 9/12 theo sau những bất đồng mới về gói kích thích kinh tế mới của Mỹ, trong khi chứng khoán châu Âu phần lớn tăng do cuộc họp cấp cao bàn về thoả thuận hậu Brexit sắp diễn ra.

Cuối ngày 8/12, Nhà Trắng đã đưa ra một đề xuất về gói kích thích mới trị giá 916 tỷ USD, làm dấy lên hy vọng các nhà lập pháp Mỹ có thể thông qua một thỏa thuận trước cuối tháng, khi một số chương trình viện trợ trong đại dịch COVId-19 sắp hết hạn.

Điều đó đã giúp đẩy chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục khi giao dịch đang diễn ra và chỉ số Dow Jones đạt kỷ lục mới trong ngày. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng "hụt hơi" và cả ba chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ do các nghị sỹ đảng Dân chủ tỏ ra không mấy hào hứng với kế hoạch của Nhà Trắng.
Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 30.068,81 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 1,9% xuống 12.338,95 điểm, còn chỉ số S&P 500 giảm 0,8% xuống 3.672,82 điểm.
Gói kích thích kinh tế mới được Nhà Trắng đề xuất chỉ bằng một nửa so với số tiền hỗ trợ mà người Mỹ đã nhận được hồi đầu năm nay và dự thảo này cũng bổ sung ít tiền cho trợ cấp thất nghiệp. Nhà phân tích David Madden cho rằng một thỏa thuận dường như không có khả năng xảy ra trong ngắn hạn.
Trong khi đó, giới đầu tư châu Âu tập trung sự chú ý vào cuộc đàm phán hậu Brexit đang diễn ra. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bay tới Brussels để tiến hành đàm phán với Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen, chỉ vài tuần trước khi thời hạn chuyển tiếp của Brexit kết thúc.
Ông Madden nhấn mạnh mối quan hệ thương mại trong tương lai giữa Anh và EU vẫn được chú trọng. Dù tình hình hiện tại không quá lạc quan, nhưng thị trường chứng khoán ở châu Âu vẫn nhích lên đôi chút. Anh đã có một hành động thiện chí bằng cách rút lại các yếu tố gây tranh cãi liên quan đến vấn đề biên giới trong tương lai ở Ireland.
Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,1% lên 6.564,29 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt cộng thêm 0,5% lên 13.340,26 điểm. Trong khi chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 0,3% xuống 5.546,82 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 nhích 0,1% lên 3.529,02 điểm.
Tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/12, chỉ số VN-Index tăng 9,87 điểm (0,96%) lên 1.039,13 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng tiến thêm 2,13 điểm (1,36%) lên 158,74 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục