Thị trường chứng khoán Âu- Mỹ tăng điểm mạnh ngày 24/3

08:57' - 25/03/2020
BNEWS Trong phiên 24/3, thị trường chứng khoán Âu - Mỹ đồng loạt tăng điểm, với kỳ vọng gói kích thích kinh tế khổng lồ của Mỹ và những động thái của Fed sẽ giúp nền kinh tế giảm bớt thiệt hại
Thị trường chứng khoán Âu- Mỹ đồng loạt tăng mạnh ngày 24/3. Ảnh: Wall Street Journal

Trong phiên giao dịch ngày 24/3, thị trường chứng khoán Âu - Mỹ đồng loạt tăng điểm, trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng gói kích thích kinh tế khổng lồ của Mỹ và những động thái mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giúp nền kinh tế giảm bớt tác động bất lợi của dịch COVID-19.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 11,4% - mức tăng theo phiên cao nhất kể từ năm 1933, lên 20.704,91 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng 9,4% lên 2.447,33 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 8,1%, đóng cửa ở mức 7.417,86 điểm.
Thị trường Phố Wall tăng điểm mạnh sau khi có nhiều dấu hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ đang gần tiến tới một thỏa thuận về gói giải cứu nền kinh tế Mỹ có trị giá lên tới hơn 2.000 tỷ USD. Và Fed đưa ra thông báo mới nhất rằng sẽ bơm tiền không giới hạn vào hệ thống tài chính và đóng vai trò là người cho vay cuối cùng đối với những lĩnh vực gặp khó khăn.
Ngoài ra, các nhà đầu tư trên nhiều thị trường cũng trở nên lạc quan hơn sau khi lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết thực hiện “bất cứ điều gì cần thiết” để ứng phó với tình trạng khẩn cấp toàn cầu do dịch COVID-19 gây ra.
Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu phiên này cũng đồng loạt đi lên. Chỉ số FTSE 100 của thị trường London tăng 7,5%, lên 5.367,45 điểm. Chỉ số DAX 30 của Frankfurt tăng 11%, lên 9.700,57 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 8,4%, lên 4.242,70 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 tăng 9,2%, lên 2.715,11 điểm.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, VN – Index giảm 7,38 điểm xuống 659,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 245,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 4.153 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 196 mã giảm giá. HNX – Index tăng 0,49 điểm lên 96,95 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 66,66 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 617,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng giá, 43 mã đứng giá và 67 mã giảm giá.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng so với đồng yen Nhật Bản khi giao dịch từ mức 111,23 yen/USD trong phiên trước đó lên 111,32 yen/USD. Trong khi đó, đồng euro tăng so với “đồng bạc xanh” khi tăng từ 1,0726 USD/euro lên 1,0782 USD/euro./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục