Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ tăng điểm

08:16' - 30/03/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch này 29/3 dưới bối cảnh Anh chính thức khởi động tiến trình rời EU.
Chứng khoán London tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 29/3. Ảnh: Daily Express

Thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên 29/3 trong bối cảnh nước Anh đã chính thức khởi động tiến trình rời Liên minh châu Âu (EU) kéo dài hai năm.

Trong khi đó, thị trường Mỹ phần lớn đi lên với giá các cổ phiếu thuộc ngành năng lượng và công nghệ mạnh lên đã tiếp thêm sức cho các chỉ số chứng khoán S&P 500 và Nasdaq Composite của Mỹ.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) tăng 0,4% lên 7.373,72 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) cũng tăng 0,4% lên 12.203 điểm. Còn chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) cộng thêm 0,5% lên 5.069,04 điểm.

Nước Anh đã chính thức bắt đầu tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, vào chiều 29/3, khi Thủ tướng Theresa May tuyên bố kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để bắt đầu quá trình đàm phán Brexit.

Cùng lúc đó, tại Brussels (Bỉ), Đại sứ Vương quốc Anh tại EU Tim Barrow đã trao tận tay Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lá thư của Thủ tướng Theresa May thông báo quyết định rời EU. Hai sự kiện này đánh dấu giây phút chính thức bắt đầu "cuộc chia tay" lịch sử giữa nước Anh và EU.

Đồng bảng Anh, vốn được xem là công cụ đo lường sự quan ngại của thị trường về vấn đề Brexit, đã giảm so với đồng USD và được giao dịch ở mức 1,2440 USD = 1 bảng so với mức 1,2457 USD/bảng trước đó.

Trên thị trường Phố Wall, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,1% và 0,4% lên 2.361,13 điểm và 5.897,55 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,2% xuống 20.659,32 điểm.

>>> Giá vàng châu Á mất đà trong ngày 29/3

>>> Tỷ giá USD hôm nay 29/3

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục