Tín hiệu vui từ nền kinh tế Mỹ phủ sắc xanh lên chứng khoán châu Á

17:32' - 29/03/2017
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 29/3.
Tín hiệu vui từ nền kinh tế Mỹ phủ sắc xanh lên chứng khoán châu Á. Ảnh: Reuters

Trong phiên giao dịch ngày 29/3 hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm nhẹ do tâm lý giới đầu tư được củng cố nhờ số liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng Ba chạm mức cao kỷ lục trong 16 năm, qua đó cho thấy triển vọng ngày càng sáng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, khép lại phiên này, tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 46,18 điểm (0,19%) lên 24.392,05 điểm. Không nằm ngoài xu hướng trên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc và chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng lần lượt 3,67 điểm (0,17%) và 52,3 điểm (0,9%) lên 2.166,98 điểm và 5.873,5 điểm.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á- Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,2%. Trong khi đó, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chỉ tăng nhẹ 14,61 điểm (0,08%) lên 19.217,48 điểm, do hoạt động mua vào nhờ đồng yen yếu và số liệu lạc quan về chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ bị lấn át bởi hoạt động bán ra chốt lời của giới đầu tư trước khi Nhật Bản kết thúc tài khóa 2016 vào cuối tháng Ba này.

Trái với xu hướng tăng điểm của các thị trường khu vực, thị trường chứng khoán Thượng Hải trượt dốc phiên thứ ba liên tiếp do những quan ngại xung quanh vấn đề thanh khoản và các chính sách thắt chặt hơn, trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Trung Quốc không bơm tiền vào thị trường thông qua các nghiệp vụ thị trường mở. Chỉ số Shanghai Composite để mất 11,63 điểm (0,4%) và khép phiên với 3.241,31 điểm.

>>> GAS chốt danh sách ngày 11/4 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

>>> Chỉ số Dow Jones tăng lên sau 8 phiên giảm điểm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục