Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống phiên đầu tuần

12:04' - 21/08/2017
BNEWS Phiên 21/8, TTCK châu Á giảm điểm khi các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng thực hiện các chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Donald Trump sau việc Nhà Trắng diễn ra nhiều thay đổi nhân sự.
Các nhà đầu tư chưa hết hoài nghi về chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Trump. Ảnh: AFP
Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,07%. Tại thị trường Seoul, vào lúc 9 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 2,40 điểm (0,10%), xuống 2.355,97 điểm sau khi thị trường mở cửa 15 phút. Trong khi đó, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia hạ 28,40 điểm (0,49%) xuống 5.718,70 điểm.
Thị trường Tokyo cũng mất điểm sau khi các nhà đầu tư tăng cường bán ra theo làn sóng chốt lời ở phố Wall cuối tuần trước trong bối cảnh vụ tấn công khủng bố diễn ra ở Barcelona mới đây cũng như lo ngại về chương trình nghị sự của Tổng thống Doanld Trump. Tại thị trường Tokyo, kết thúc phiên sáng chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 85,77 điểm (0,44%) xuống 19.384,64 điểm.
Trong khi, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng 5,86 điểm (0,20%), lên 3.274,58 điểm. Còn tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng cũng tăng 141,45 điểm (0,52% ) lên 27.189,02 điểm.
Cuối tuần qua phố Wall mất đà sau khi Tổng thống Trump cách chức Cố vấn chiến lược của Nhà Trắng Steve Bannon. Điều này khiến thị trường hoài nghi về khả năng thúc đẩy các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý III/2017 của Mỹ lên trên 2%, dựa vào các số liệu mới nhất về doanh số ngành bán lẻ, sản lượng công nghiệp và hoạt động chế tạo của các khu vực.
Trong khi đó, đồng USD khởi sắc trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Hai và rời khởi mức thấp nhất trong bốn tháng so với đồng yen hồi phiên trước. Cụ thể, trong phiên sáng nay trên thị trường châu Á, tỷ giá giao dịch giữa đồng yen Nhật so với đồng USD ở mức 109,22 yen/USD, tăng so với mức giao dịch 108,65 yen/USD tại thị trường New York trong phiên cuối tuần qua.
>>Kinh tế Mỹ sau sáu tháng dưới thời Tổng thống Trump
>>Tổng thống Mỹ giải thể 2 hội đồng cố vấn kinh tế cấp cao
>>Loạt vụ tấn công tại Tây Ban Nha: Tổng thống Mỹ lên tiếng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục