Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống

17:27' - 13/02/2020
BNEWS Dịch bệnh do COVID-19 đe dọa gây tổn hại đến nền kinh tế Trung Quốc. Ngân hàng ANZ cảnh báo tăng trưởng GDP quý I/2020 của nước này sẽ chậm lại ở mức 3,2-4,0%.

Các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên giao dịch 13/2, giữa lúc các nhà giao dịch lo ngại về tác động kinh tế của dịch viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) hiện đang lan nhanh tại Trung Quốc. 
Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống. Ảnh minh họa: TTXVN
Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,3% xuống 27.730,00 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải hạ 0,7% xuống 2.906,07 điểm. Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,1% xuống 23.827,73 điểm. 
Chứng khoán Seoul để mất 0,2% và chứng khoán Singapore hạ 0,3%. Tuy nhiên, chứng khoán Sydney và Đài Bắc đều tăng cao. 
Tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), tâm điểm của dịch COVID-19, ngày 13/2 thông báo số ca nhiễm mới tại địa phương này đã tăng 14.840 ca trong ngày 12/2, trong khi số ca tử vong do dịch bệnh cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục trong cùng ngày là 242 người, đưa tổng số ca tử vong do COVID-19 trong ngày hôm qua (12/2) lên 1.310 người. 
Dịch bệnh do COVID-19 đe dọa gây tổn hại đến nền kinh tế Trung Quốc. Ngân hàng ANZ cảnh báo tăng trưởng GDP quý I/2020 của nước này sẽ chậm lại ở mức 3,2-4,0%, giảm mạnh so với mức dự báo trước đó là 5,0%. 
Trong một cuộc họp ngày 12/2, giới chức Trung Quốc đã kêu gọi các nỗ lực giảm thiểu tác động của dịch bệnh và cam kết đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đối phó với sự sụt giảm kinh tế. 
Đóng cửa phiên chiều ngày 13/2 tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 0,06% lên 938,24 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,30% xuống 108,19 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục