Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều chiều 26/4

17:25' - 26/04/2021
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong chiều 26/4 do các nhà giao dịch theo dõi cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và kết quả kinh doanh quý I/2021 của các tập đoàn khổng lồ.
Chốt phiên 26/4, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,4% lên 29.126,23 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,43% xuống 28.952,83 điểm, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,0% xuống 3.441,17 điểm. Các thị trường chứng khoán Seoul, Singapore, Đài Bắc, Manila và Bangkok đều tăng điểm, nhưng Sydney và Jakarta giảm.

Chuyên gia Jeffrey Halley của trung tâm OANDA cho biết, tình hình đại dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ rất mạnh ở Ấn Độ và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan cũng như một số nước đang trong tình trạng khẩn cấp. COVID-19 đang làm suy yếu niềm tin của thị trường vào sự hồi phục theo chu kỳ.

Tuần này, Fed sẽ tổ chức cuộc họp về chính sách tiền tệ trong hai ngày 27-28/4. Số liệu tăng trưởng trong quý I/2021 của nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ được công bố vào thứ Năm (29/4). Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi báo cáo kinh doanh từ những tập đoàn khổng lồ ở Phố Wall bao gồm Tesla, Facebook và Apple. Chuyên gia Ben Emons thuộc trung tâm Medley Global Advisors nhận định nếu doanh thu của các tập đoàn này tăng trưởng tốt thì đó sẽ là xu hướng tích cực cho các thị trường.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên 26/4, VN-Index giảm 32,76 điểm (2,62%) xuống 1.215,77 điểm, HNX-Index giảm 1,04% xuống 280,68 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục