Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

16:56' - 11/03/2019
BNEWS Hoạt động săn hàng giá rẻ đã “lấn át” số liệu việc làm ảm đạm của Mỹ và những lo ngại về kinh tế toàn cầu.

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên ngày 11/3, trong bối cảnh hoạt động săn hàng giá rẻ từ đợt mất giá mạnh trong tuần trước đã “lấn át” số liệu việc làm ảm đạm của Mỹ và những lo ngại về kinh tế toàn cầu.

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Ảnh: TTXVN phát

Các nhà đầu tư đã “tháo chạy” trong phiên ngày 8/3 sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu và Trung Quốc thông báo xuất khẩu và nhập khẩu của nước này đều giảm mạnh trong tháng 2/2019. Đến cuối ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết kinh tế nước này chỉ tạo ra 20.000 việc làm trong tháng Hai, thấp hơn nhiều so với mong đợi.

Những thông tin trên đã tác động đến các thị trường chứng khoán, vốn đang được hưởng lợi từ tâm lý lạc lạc quan rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ sớm giải quyết được những bất đồng thương mại kéo dài lâu nay.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,97% (274,88 điểm) lên 28.503,30 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 1,92% (57,13 điểm) lên 3.026,99 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo đóng phiên tăng 0,5% lên 21.125,09 điểm. Chứng khoán Seoul và Đài Bắc cũng tăng nhẹ, tuy nhiên chứng khoán Sydney, Singapore, Manila và Wellington đi ngược xu hướng này.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao những diễn biến xung quanh cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ do có những bình luận trái chiều từ hai bên về tiến triển đàm phán. Ngày 9/3, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn (Wang Shouwen) cho biết Bắc Kinh rất lạc quan về triển vọng đàm phán với Mỹ, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông vẫn lạc quan nhưng sẽ không ký bất cứ văn bản nào ngoại trừ một “thỏa thuận rất tốt”.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, VN – Index giảm nhẹ 0,65 điểm xuống 984,6 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 178,6 triệu đơn vị, với giá trị hơn 3.716 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng giá, 49 mã đứng giá và 151 mã giảm giá. 

HNX – Index tăng nhẹ 0,1 điểm lên 108,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 45 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị hơn 507,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng giá, 51 mã đứng giá và 84 mã giảm giá.      

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục