Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

18:02' - 04/10/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 4/10, các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp.
Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều vào chiều 4/10. Ảnh: Reuters
Cụ thể, chốt phiên này tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% lên 21.410,20 điểm, trong khi tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 1,1% xuống 25.821,03 điểm. Phiên này, thị trường chứng khoán Thượng Hải vẫn đóng cửa nghỉ lễ.

Chỉ số chứng khoán tại Sydney (Australia) tăng 0,4%, tại Seoul giảm 0,6%, tại Đài Bắc (vùng lãnh thổ Đài Loan) tăng 0,2% và tại Wellington (New Zealand) tăng 0,7%, Manila (Philippin) tăng hơn 1% và tại Mumbai (Ấn Độ) giảm 0,7% sau khi ngân hàng trung ương nước này tuyên bố cắt giảm lãi suất.

Một loạt số liệu kinh tế yếu kém vừa công bố, trong đó mới nhất là số liệu về lĩnh vực dịch vụ, đang làm gia tăng các mối quan ngại về đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đang tập trung sự quan tâm vào các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Washington và Bắc Kinh sẽ diễn ra trong tháng này. Những đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất và khả năng nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) không thỏa thuận vào ngày 31/10 tới là những yếu tố có nhiều khả năng chi phối thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, VN – Index giảm 4,86 điểm xuống 987,59 điểm. Toàn sàn có 136 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 171 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt trên 205 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.435,3 tỷ đồng.

HNX – Index giảm nhẹ 0,05 điểm xuống 105,16 điểm. Toàn sàn có 75 mã tăng giá, 52 mã đứng giá và 65 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt trên 24 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 346 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục