Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm chiều 1/11

17:12' - 01/11/2019
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên chiều 1/11 trong bối cảnh thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa chắc chắn.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm chiều 1/11. Ảnh: Reuters

Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này và Trung Quốc sẽ sớm công bố một địa điểm mới, nơi ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1", sau khi Chile hủy đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) theo kế hoạch diễn ra vào giữa tháng 11 tới.
Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 0,72% tương đương 194,04 điểm lên 27.100,76 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 1% lên 2.958,20 điểm.
Chứng khoán Seoul tăng 0,8% và Sydney tăng 0,1%, trong khi các thị trường Wellington và Jakarta giảm điểm.
Trong khi đó, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,33% (76,27 điểm) xuống 22.850,77 điểm lúc đóng cửa. Nhưng tính chung cả tuần chỉ số Nikkei 225 lại tăng 0,22%.
Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố số liệu việc làm để đoán định được “sức khỏe” của nền kinh tế Mỹ.
Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11, VN - Index tăng tới 16,77 điểm lên 1.015,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 241,33 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 5.183 tỷ đồng. Toàn sàn có 165 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 152 mã giảm giá.
HNX - Index tăng 0,56 điểm lên 105,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 41,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 507 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 54 mã giảm giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục