Thị trường chứng khoán châu Âu tăng khá mạnh

08:15' - 28/06/2018
BNEWS Các thị trường châu Âu đều ghi điểm trong lúc thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) sụt giảm khi đóng cửa ngày giao dịch 27/6 trước những lo ngại về nguy cơ chiến tranh thương mại có thể xảy ra.
 
Vấn đề căng thẳng thương mại vẫn là mối quan ngại của giới đầu tư những ngày qua. Trong khi đó, giá dầu đã tăng mạnh với giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên ở mức 72,76 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014, sau khi Mỹ công bố số liệu hàng tuần cho thấy nguồn cung dầu của nước này giảm mạnh.
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng khá mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Thị trường chứng khoán Phố Wall tăng điểm khi mở cửa giao dịch song lại đảo chiều vào giữa phiên và khép lại ngày giao dịch 27/6 trong sắc đỏ. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones sụt giảm 0,7% xuống 24.117,59 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,9% xuống còn 2.699,63 điểm khi đóng cửa. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq khép lại ngày giao dịch 27/6 ở mức 7.445,08 điểm, giảm 1,5%.
Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE ở thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) tăng 1,1% lên 7.621,69 điểm vào cuối ngày giao dịch. Chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfrurt (Đức) chốt phiên tăng 0,9% lên 12.348,61 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,9% lên 5.327,20 điểm. Còn chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 tăng 0,8% lên 3.394,73 điểm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 27/6.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục