Các thị trường chứng khoán thế giới biến động trái chiều

08:45' - 21/06/2018
BNEWS Phiên 20/6, sắc xanh đỏ đan xen trên các TTCK thế giới, khi một bộ phận nhà đầu tư tiến hành mua vào sôi nổi, trong khi một bộ phận khác lại vẫn lo ngại về tình hình căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.
Các thị trường chứng khoán thế giới biến động trái chiều. Ảnh: ing.com

Cụ thể, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) nối gót đà tăng trước đó của chứng khoán châu Á, khi lần lượt ghi thêm 0,3% và 0,1% lên 7.627,40 điểm và 12.695,16 điểm. Điều này cũng diễn ra với chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 khi tăng 0,3% và khép phiên ở mức 3.446,15 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 lại để mất 0,3% xuống còn 5.372,31 điểm. 


Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall cũng có những diễn biến trái chiều. Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7% và xác lập mức cao kỷ lục mới là 7.781,52 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 0,2% lên 2.767,32 điểm vào cuối phiên giao dịch. Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones lại giảm 0,2% và khép phiên ở mức 24.657,80 điểm.
Giới phân tích cho biết nhiều người tham gia thị trường không tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa thế giới vào một cuộc chiến thương mại. Chuyên gia Holger Schmieding của Công ty Berenberg cho rằng tình hình căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ dịu đi phần nào trong những tháng tới, có thể là vì Tổng thống Trump cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận với Trung Quốc và thậm chí là cả Liên minh châu Âu (EU), hoặc có thể là vì các thị trường và giới doanh nghiệp đã quen với "sự ồn ào" này.
Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cảnh báo rằng những động thái trả đũa từ các nước đối với Mỹ có thể khiến các thị trường một phen "lao đao” nữa. Ủy viên phụ trách vấn đề thương mại của EU Cecilia Malmstrom cho biết các mức thuế trả đũa mà EU đánh vào nhiều mặt hàng của Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày mai 22/6 (theo giờ địa phương).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục