Thị trường chứng khoán thế giới "bỏ qua" nỗi lo về cuộc chiến thương mại

08:51' - 21/09/2018
BNEWS Mỹ và Trung Quốc thông báo các đợt áp thuế “ăn miếng trả miếng” mới hồi đầu tuần này, song các thị trường cho rằng những hành động này không nghiêm trọng như trước đây.
Các thị trường chứng khoán thế giới đi lên trong phiên ngày 20/9, trong đó các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng lên các mức kỷ lục mới trong bối cảnh các nhà đầu tư một lần nữa "phớt lờ" những lo ngại của cuộc chiến tranh thương mại.
Thị trường chứng khoán thế giới "bỏ qua" nỗi lo về cuộc chiến thương mại. Ảnh: TTXVN
Mặc dù Mỹ và Trung Quốc thông báo các đợt áp thuế “ăn miếng trả miếng” mới hồi đầu tuần này, song các thị trường cho rằng những hành động này không nghiêm trọng như trước đây.
Tại thị trường New York, các chỉ số chính của Mỹ tăng khoảng 1%, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones đạt mức cao kỷ lục đầu tiên kể từ tháng Một, ở mức 26.656,98 điểm và chỉ số S&P 500 cũng ghi nhận mức cao kỷ lục mới là 2.930,75 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 1% lên 8.028,23 điểm.
Còn tại thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 giao dịch ở London tăng 0,5% lên 7.367,32 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt cộng thêm 0,9% lên 12.326,48 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 1,1% lên 5.451,59 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1% lên 3.403,12 điểm.
Tuy nhiên mới đây, cả Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đều đưa ra cảnh báo về thương mại rằng tình hình căng thẳng thương mại ngày càng tồi tệ có thể gây “thiệt hại kinh tế đáng kể” cho nền kinh tế toàn cầu.
Mở cửa phiên sáng 21/9, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,62% (146,60 điểm) lên 23.821,53 điểm. Đồng USD được giao dịch ở mức 112,48 yen/USD, so với mức 112,50 yen/USD tại New York và mức 112,32 yen/USD tại Tokyo chiều 20/9.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục