Thị trường dầu mỏ chịu nhiều áp lực trong phiên 12/3

08:12' - 13/03/2024
BNEWS Chốt phiên 12/3, giá dầu Brent giao tháng 5/2024 giảm 29 xu Mỹ, xuống 81,92 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 4/2024 giảm 37 xu Mỹ, xuống 77,56 USD/thùng.
Giá dầu thế giới chốt phiên 12/3 giảm nhẹ, khi Mỹ nâng dự báo sản lượng dầu thô và các số liệu kinh tế thiếu lạc quan, dù các thẳng địa chính trị đã hạn chế đà giảm.

 
Giá dầu Brent giao tháng 5/2024 giảm 29 xu Mỹ, xuống 81,92 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 4/2024 giảm 37 xu Mỹ, xuống 77,56 USD/thùng.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá tiêu dùng tại nước này tăng tháng thứ hai trong tháng 2/2024, chủ yếu do giá xăng và chi phí nhà ở tăng, đưa đến nhận định của thị trường rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ chưa hạ lãi suất trước tháng 6/2024.

Ngày 12/3, Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu tương đối mạnh trong năm 2024 và 2025, và nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay, khi cho rằng có nhiều triển vọng cải thiện hơn.

Về phía nguồn cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ nâng dự báo tăng trưởng sản lượng dầu mỏ trong nước năm 2024 là 260.000 thùng/ngày, lên 13,19 triệu thùng, trong khi trước đó dự báo tăng 170.000 thùng/ngày.

Trong tuần trước, số liệu kinh tế của Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cho thấy nhu cầu yếu hơn, dù nhập khẩu dầu thô tăng trong hai tháng đầu năm.

Trong khi đó, những hy vọng về lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas giảm đi.

Dù xung đột tại Dải Gaza không dẫn tới sự gián đoạn lớn về nguồn cung dầu, lực lượng Houthis tại Yemen đã tấn công vào các tàu trên Biển Đỏ và vịnh Aden kể từ tháng 11/2023.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục