Thị trường kim loại quý diễn biến giằng co

09:42' - 16/10/2024
BNEWS Trên bảng giá kim loại có tới 8 mặt hàng trong tổng số 10 mặt hàng giảm giá. Đối với kim loại quý, giá bạc phục hồi trở lại khi tăng 1,41%, lên 31,75 USD/ounce.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc đỏ gần như phủ kín thị trường kim loại trong ngày hôm qua (15/10). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 1,45% xuống mức 2.173 điểm.

Theo MXV, kết phiên ngày hôm qua, trên bảng giá kim loại có tới 8 mặt hàng trong tổng số 10 mặt hàng giảm giá. Đối với kim loại quý, giá bạc phục hồi trở lại khi tăng 1,41%, lên 31,75 USD/ounce.

 
Ngược lại, giá bạch kim đảo chiều giảm sau ba phiên tăng liên tiếp. Chốt phiên, giá bạch kim giảm 0,75% so với tham chiếu về mức 996,6 USD/ounce, chủ yếu là do lực bán chốt lời của giới đầu tư.

Trong thời gian gần đây, giá kim loại quý liên tục biến động giằng co trước những ẩn số của bức tranh kinh tế vĩ mô thế giới. Triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn chưa rõ ràng khi dữ liệu kinh tế hiện nay đang đưa ra những tín hiệu trái chiều. Trong khi đó, đồng USD đang dao động quanh mức cao nhất hai tháng, càng gây áp lực lên giá kim loại quý khi chi phí đầu tư trở nên đắt đỏ hơn.

Tuy vậy, lo ngại căng thẳng địa chính trị gia tăng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn bằng kim loại quý vẫn đang là yếu tố hỗ trợ tốt cho giá. Hơn nữa, trong phiên hôm qua, giá bạc còn được hỗ trợ sau khi cuộc khảo sát tại Hội nghị LBMA ở Miami đã chỉ ra giá bạc dự kiến sẽ tăng lên mức 45 USD/ounce trong một năm tới, tăng từ khoảng 31 - 32 USD/ounce hiện tại.

Đối với kim loại cơ bản, hầu hết mặt hàng trong nhóm đều ghi nhận mức giảm khoảng 1%. Giá các mặt hàng tiếp tục lao dốc do giới đầu tư thất vọng khi Chính phủ Trung Quốc không công bố biện pháp kích thích kinh tế cụ thể nào trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (15/10). 

Riêng đối với quặng sắt, nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất thép, giá mặt hàng này còn gặp sức ép do triển vọng kém lạc quan hơn của ngành thép. Hiệp hội Thép Thế giới (WorldSteel) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu thép toàn cầu xuống 0,9% trong năm nay,  đạt mức 1,75 tỷ tấn, chậm lại so với ước tính hồi tháng 4 là tăng 1,7%, do nhu cầu tiêu thụ còn yếu trong khi hoạt động sản xuất toàn cầu phải vật lộn với nhiều thách thức. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp nhu cầu thép toàn cầu tăng trưởng chậm lại.

Tại Trung Quốc, quốc gia sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, tiêu thụ thép tại nước này dự kiến sẽ giảm 3% trong năm nay và giảm thêm 1% vào năm tới, do lĩnh vực bất động sản chìm trong khủng hoảng làm suy giảm nhu cầu thép.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục