Thị trường lao động Canada khởi sắc

13:39' - 05/12/2020
BNEWS Ngày 4/12, Cơ quan Thống kê Canada cho biết thị trường lao động nước này tăng thêm 62.000 việc làm mới trong tháng 11 vừa qua, đưa tỷ lệ thất nghiệp từ mức 8,9% trong tháng 10 xuống còn 8,5%.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, với mức tăng như trên, thị trường lao động Canada đã phục hồi được khoảng 80% trong số 3 triệu việc làm bị mất trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua.

Ngành tài chính, bảo hiểm và bất động sản đã phục hồi trở lại số lượng việc làm như trước đại dịch. Ngành xây dựng đã có một tháng "thành công" khi có thêm 26.000 việc làm, mức tăng đầu tiên kể từ tháng 7. Phần lớn số việc làm tăng trong lĩnh vực này là ở tỉnh Ontario.

Hơn nữa, việc làm ở tất cả các tỉnh bờ Tây đều tăng. Tỉnh New Brunswick, Newfoundland và Labrador và Nova Scotia đều trở lại mức việc làm như trước khủng hoảng dịch bệnh COVID-19. Đáng chú ý, số việc làm toàn thời gian tăng gần 100.000 việc làm trong tháng 11.

Mặt khác, tăng trưởng việc làm trong tháng 11 của Canada cũng cao hơn nhiều so với kỳ vọng. Các chuyên gia kinh tế dự đoán chỉ tăng 20.000 việc làm trong tháng 11, do một số tỉnh đã tăng cường các biện pháp hạn chế để đối phó với dịch COVID-19.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan thống kê Canada, thị trường lao động tháng 11 của nước này đã xuất hiện một số vấn đề. Thứ nhất, mức tăng trưởng việc làm trong tháng 11 là thấp nhất kể từ tháng 5, thời điểm bắt đầu phục hồi việc làm.

Thứ hai, tỉnh bang Manitoba đã mất khoảng 18.000 việc làm. Trước thời điểm khảo sát của Cơ quan thống kê, tỉnh bang này đã áp dụng các biện pháp y tế công cộng chặt chẽ hơn, trong đó có lệnh cấm mua sắm trực tiếp các mặt hàng không thiết yếu, nhằm hạn chế tình trạng lây lan của dịch bệnh.

Thứ ba, ngành thông tin, văn hóa và giải trí của Canada đã mất 26.000 việc làm trong tháng 11. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú đã giảm 24.000 việc làm, tháng giảm thứ hai liên tiếp. Ngành này được dự đoán sẽ còn nhiều tổn thương khi các biện pháp hạn chế được áp dụng trở lại.

Ngoài ra, làn sóng thứ hai của COVID-19 tiếp tục làm gián đoạn thị trường lao động. Trong tháng 11, khoảng 4,6 triệu người dân Canada làm việc tại nhà, tăng khoảng 250.000 người so với tháng trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục