Thị trường lao động Đức tiếp tục phục hồi mạnh mẽ

08:57' - 06/05/2022
BNEWS Dù nền kinh tế Đức vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng thị trường lao động nước này đang cho thấy sự phục hồi tốt, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn báo cáo của Cơ quan việc làm liên bang Đức (BA) cho biết, trong tháng 4/2022, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức tiếp tục giảm 0,1% so với tháng Ba xuống 5%.

Theo tính toán của cơ quan này, số người thất nghiệp ở Đức hiện tại là gần 2,31 triệu người, giảm 53.000 người so với tháng Ba.

 

Nếu so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm mạnh, từ mức 6% xuống 5% (tương đương giảm 462.000 người thất nghiệp).

Vào tháng 3/2022, số người có việc làm ở Đức lần đầu tiên vượt qua mức trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Số liệu của Cơ quan Thống kê liên bang Đức cho thấy, trong tháng 3/2022, khoảng 45,2 triệu người cư trú tại Đức có việc làm. So với tháng 2/2020 - tháng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát - số người có việc làm đã tăng 41.000 người, tương đương 0,1%.

Theo lãnh đạo Cơ quan việc làm liên bang Đức Detlef Scheele, sự phục hồi của nền kinh tế và việc dỡ bỏ các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 đã khiến thị trường lao động tiến triển tốt. Tuy vậy, những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột tại Ukraine phần nào ảnh hưởng tới quá trình này, khiến sự phục hồi bị chậm lại.

Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp ở Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục. Trong tháng Tư, chỉ số việc làm của Cơ quan lao động liên bang đã tăng lên 138 điểm, mức cao nhất kể từ năm 2005. 

Cũng theo số liệu của Cơ quan việc làm liên bang Đức, công việc bán thời gian đang tăng trở lại. Tính từ ngày 1-27/4, đã có 120.000 người ở Đức nhận được các công việc bán thời gian mới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục