Thị trường lao động Mỹ đối mặt khó khăn mới ​

08:36' - 29/12/2021
BNEWS 21 tháng sau đại dịch, nước Mỹ không còn phải chật vật với tỷ lệ thất nghiệp cao ngất ngưởng. Thay vào đó, vấn đề lớn là thiếu người lao động.

 Điều này khiến các doanh nghiệp khó tăng công suất để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh. Theo các nhà kinh tế, trong giai đoạn đại dịch COVID-19, những khó khăn trong việc chăm sóc trẻ em và lo lắng về dịch bệnh lây lan khiến mọi người chưa quay trở lại thị trường lao động.

Tỷ lệ người Mỹ tham gia thị trường việc làm chưa phục hồi như trước đại dịch. Tính đến tháng 11/2021, tỷ lệ này ở mức 61,8% so với tỷ lệ 63,3% hồi tháng 2/2020.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam giới cũng đã phục hồi nhiều hơn so với nữ giới, có thể là do nhiều phụ nữ đã phải nghỉ việc vào năm ngoái vì lý do chăm sóc con cái.

Số liệu chính thức cho thấy nhóm lao động ở độ tuổi từ 25 đến 54 đang trên đà phục hồi nhanh hơn nhiều. Kể từ tháng 5/2021, tỷ lệ tham gia thị trường lao động của nhóm này liên tục tăng, ở mức 82,1% trong tháng 11/2021, so với 83,1% trước đại dịch.

Trong khi đó, tỷ lệ những người lao động trên 55 tuổi tham gia thị trường lao động Mỹ vẫn ở mức thấp đáng kể. Con số này đạt 38,4% vào tháng 11/2021 so với 40,3% trước đại dịch vào tháng 2/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục