Thị trường nông sản tuần qua: Giá đậu tương tăng, giá lúa mỳ giảm

10:04' - 25/02/2019
BNEWS Giá các loại nông sản trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ) biến động trái chiều trong tuần giao dịch kết thúc vào ngày 22/2.
Thị trường nông sản tuần qua: Giá đậu tương tăng, giá lúa mỳ giảm. Ảnh minh họa: reuters

Cụ thể, giá đậu tương giao tháng 5/2019 tuần qua tăng 1,79% lên 9,075 USD/ bushel. Còn giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn sụt giảm 2,48% xuống 5,0425 USD/ bushel.
Trong khi giá ngô giao tháng 3/2019 tăng 0,13% lên 3,7525 USD/ bushel.
Theo "Tân Hoa xã", vòng 7 cuộc đàm phán thương mại cấp cao Trung - Mỹ do Phó Thủ tướng Lưu Hạc (Liu He), Đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình (Xi Jinping), cùng Đại diện Thương mại Robert Lightheiser và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin của Mỹ đồng chủ trì đã diễn ra tại tại Nhà Trắng, Washington, trong các ngày 22-24/2.

Sau 4 ngày làm việc, hai bên đã tiếp tục thực hiện nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh tại Argentina hồi tháng 12/2018. Theo một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, Washington và Bắc Kinh đã thu hẹp bất đồng trong vấn đề sở hữu trí tuệ, quyền tiếp cận thị trường, cũng như giảm mức thâm hụt thương mại gần 400 tỷ USD giữa Mỹ và Trung Quốc.
Trung Quốc lâu nay là nước mua đậu tương hàng đầu thế giới. Bất cứ tiến triển tích cực nào trong các cuộc đàm phán thương mại giữa nước này với Mỹ đương nhiên sẽ thúc đẩy giá đậu tương Mỹ.
Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu ngô của Mỹ trong tuần qua đạt 6,086 triệu tấn và xuất khẩu lúa mỳ đạt 3,819 triệu tấn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục