BNEWS Ngày Lễ Valentine 14/2 tại Tp. Hồ Chí Minh cho thấy, nhiều đơn vị kinh doanh quà tặng đã tung đa dạng hàng hóa ra thị trường, nhưng không khí bán buôn kém sôi động hơn mùa Lễ Valentine năm trước.
Đồng thời, sức mua chỉ tập trung ở một số ngành hàng như hoa tươi, quà lưu niệm, hàng tiêu dùng thiết yếu...
Điển hình, trên nhiều tuyến đường trung tâm Tp. Hồ Chí Minh như Nguyễn Đình Chiểu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Cộng Hòa... nhiều đơn vị kinh doanh giới thiệu phong phú sản phẩm hoa tươi cắt cành có giá phổ biến dao động từ 99.000 – 500.000 đồng/sản phẩm thiết kế theo mẫu sẵn. Như thường lệ hàng năm, sản phẩm hoa tươi phục vụ dịp Lễ Valentine luôn có hoa hồng làm chủ đạo và kết hợp với những chủng loại hoa, lá khác nhau để tạo nên những mẫu thiết kế phù hợp mọi đối tượng khách hàng.
Theo chị Yến Nhi, đại diện điểm kinh doanh hoa tươi trên đường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Hồ Chí Minh, tùy theo mối quan hệ và độ tuổi mà khách hàng có thể chọn lựa theo tư vấn của đơn vị bán hàng, hoặc ưu tiên những chủng loại hoa yêu thích và người được tặng yêu thích; trong đó, khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh là giới trẻ thường ưu tiên lựa hoa hồng đỏ, trong khi giới văn phòng thì ưa chuộng hoa hồng trắng.
Cùng quan điểm, bà Mai An, chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ, tính đến thời điểm này thì thị trường Lễ Valentine năm nay có những sản phẩm hoa tươi đơn màu cùng chủng loại có sức mua tăng so với ngày thường. Cụ thể, có thể kể đến những sản phẩm như hoa hồng, hướng dương, baby, tường vi, tuyết mai, thanh liễu... được thiết kế theo số lượng bông, cành nhất định và mỗi con số mang thông điệp khác nhau.
Cũng không kém phần cạnh tranh với kênh bán lẻ truyền thống, các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng quà lưu niệm, nhà sách... cũng dành vị trí trung tâm để trưng bày sản phẩm phục vụ thị trường Lễ Valentine năm nay. Tại hệ thống siêu thị Co.opXtra, Co.opmart không chỉ trưng bày sản phẩm hoa tươi theo mẫu thiết kế sẵn, mà còn kinh doanh thêm những mặt hàng hoa chậu, cây xanh...
Theo đó, phân khúc khách hàng có nhu cầu mua sắm sản phẩm quà tặng hoa chậu, cây xanh... có thêm nhiều lựa chọn với nhóm sản phẩm hoa hồng các loại, sống đời, thu hải đường, lavender... Nhóm sản phẩm này có thể trồng trong nhà, hoặc để bàn làm việc, đáp ứng xu hướng lối sống xanh... tuy nhiên giá không chênh lệch bao nhiêu so với sản phẩm hoa tươi cắt cành được thiết kế thao mẫu.
Tương tự, ngay từ cổng bước vào của nhà sách thuộc chuỗi nhà sách Fahasa thì người tiêu dùng dễ dàng nhìn thấy quầy trưng bày sản phẩm phục vụ thị trường Lễ Valentine năm nay với hàng trăm mặt hàng; trong đó, người tiêu dùng có thể tìm kiếm những mặt hàng quà tặng từ hoa hồng được thiết kế từ nhiều nguyên liệu khác nhau... cho đến thú nhồi bông với những mẫu mã đang “hot” trên thị trường.
Ở lĩnh vực quà tặng lưu niệm, đơn vị kinh doanh còn tung ra thị trường những combo sản phẩm thân thiện với môi trường như combo có bó hoa hồng đất sét và socola với giá 569.000 đồng/combo; hay bó hoa hồng len và socola có giá 726.000 đồng/combo... Bên cạnh đó, người tiêu dùng còn có thể chọn lựa các sản phẩm theo sở thích và dịch vụ gói quà theo yêu cầu, cũng như giao hàng tận nơi.
Đáng chú ý, khác với những năm trước hoạt động kích cầu tiêu dùng thị trường Lễ Valentine chủ yếu tập trung vào các ngành hàng thời trang may mặc, giày dép, túi xách, mắt kính, mỹ phẩm, trang sức... thì năm nay còn có sự góp mặt của nhóm giỏ quà tặng kết hợp giữa trái cây nhập khẩu, cùng nông sản Việt Nam. Đây là dòng quà tặng mang giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp với xu hướng chú trọng sức khỏe của người tiêu dùng hiện nay, nhưng được thiết kế mức giá hợp lý từ 149.000 - 499.000 đồng, tối ưu chi phí giúp khách hàng tiết kiệm hơn đến 40% so với khi mua riêng lẻ từng sản phẩm.
Mặc dù nguồn cung hàng hóa dồi dào, sản phẩm đảm bảo chất lượng và mẫu mã, nhưng sức mua thị trường trong ngày Lễ Valentine năm nay kém sôi động so với cùng kỳ năm trước. Lý giải nguyên nhân dẫn đến điều này, một số đơn vị kinh doanh chỉ ra rằng, ngày Lễ Valentine rơi vào ngày thường liền kề dịp cuối tuần, nên người dân có xu hướng tổ chức hoạt động chúc mừng, kỷ niệm thứ bảy và chủ nhật đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, ăn ngoài thay vì vào đúng ngày 14/2.
Ngoài ra, trong những năm gần đây thị trường Lễ, Tết, nhất là đối với sản phẩm quà tặng thì người tiêu dùng đã dần chuyển sang mua sắm trực tuyến (online) để vừa tận dụng được cơ hội khuyến mãi, giảm giá, ưu đãi, thanh toán không tiền mặt... vừa đảm bảo yếu tố bất ngời dành cho người nhận. Do đó, không khí bán buôn tại các điểm bán lẻ kém sôi động với số lượng khách vãng lai khiêm tốn, nhưng dự kiến hoạt động giao nhận đơn hàng online vẫn tấp nập và sức mua có thể tăng nhẹ từ nay đến hết cuối tuần.
Tin liên quan
Meta cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới nhân dịp Lễ Tình nhân
Meta ngày 12/2 đã cảnh báo người dùng mạng xã hội cần cảnh giác với những “người quen trực tuyến” hứa hẹn về tình cảm nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tiền bạc.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngEIA nâng dự báo giá dầu giữa lúc nguồn cung toàn cầu thắt chặt
Giá dầu Brent - loại dầu tham chiếu trên thị trường quốc tế - được dự báo đạt mức trung bình khoảng 105 USD/thùng trong quý IV/2026, cao hơn 14 USD/thùng so với dự báo trước đó của EIA.
-
Thị trườngGiá dầu diesel tăng kỷ lục đe dọa ngành vận tải xe tải Mỹ
Giá dầu diesel tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục đang đẩy hàng loạt tài xế xe tải độc lập vào nguy cơ phá sản, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng áp lực lạm phát trên toàn quốc.
-
Thị trườngVietnam Elevator Expo 2026: Kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy công nghệ ngành thang máy
Triển lãm Quốc tế Thang máy Việt Nam (Vietnam Elevator Expo 2026) sẽ diễn ra từ ngày 3-5/12/2026 tại Nhà B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
-
Thị trườngOPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11
OPEC+ ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng.
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.











