Thị trường việc làm Hàn Quốc trong tình trạng "đóng băng"

15:35' - 17/08/2018
BNEWS Theo báo cáo ngày 17/8 của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tăng trưởng việc làm của nước này thấp nhất trong 8 năm rưỡi qua.

Số liệu này cho thấy thị trường lao động đang trong tình trạng “đóng băng” bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm tạo thêm nhiều việc làm.
Số lao động có việc làm tại Hàn Quốc trong tháng 7/2018 đạt 27,083 triệu người, tăng 5.000 người so với một năm trước đó. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1/2010 khi nền kinh tế Hàn Quốc chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Mức tăng việc làm ở Hàn Quốc trong các tháng 2-6/2018 dao động quanh khoảng 100.000 việc làm so với cùng kỳ năm trước, trước khi giảm xuống dưới 10.000 việc làm trong tháng 7/2018. Năm 2017, mức tăng trưởng việc làm hàng năm của Hàn Quốc là 316.000.
Tình hình thị trường lao động Hàn Quốc khá ảm đạm trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực tạo ra nhiều việc làm, nhất là cho giới trẻ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ưu tiên chính sách hàng đầu của ông sẽ là tạo ra việc làm, song những nỗ lực của chính phủ hiện vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn.
Chính phủ Hàn Quốc công bố một kế hoạch ngân sách bổ sung trị giá 3.900 tỷ won (3,7 tỷ USD) để tạo ra khoảng 50.000 việc làm cho giới trẻ trong năm 2018, và hỗ trợ các lao động bị sa thải ở các địa phương ở phía nam Hàn Quốc - nơi có các doanh nghiệp đóng tàu và sản xuất ô tô đang trong tiến trình cải cách hoạt động.
Số liệu kém tích cực về mức tăng việc làm ở Hàn Quốc tiếp tục tác động bất lợi tới những kỳ vọng của giới đầu tư về việc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 31/8 tới.

Theo người đứng đầu bộ phận đầu tư thu nhập cố định của công ty quản lý tài sản Hyundai Investments, Han Song-jo, số liệu trên khiến BoK hầu như không thể tăng lãi suất trong tháng Tám này.

>>>Người tiêu dùng Mỹ thiệt hại 4,6 tỷ USD/năm nếu FTA Mỹ-Hàn bị hủy bỏ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục