Thiệt hại do bạo lực tại Mexico tương đương 18,3% GDP

09:59' - 24/05/2023
BNEWS Tình trạng bạo lực tại Mexico gây thiệt hại về kinh tế lên tới 4.600 tỷ peso (256 tỷ USD) trong năm 2022, tương đương khoảng 18,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Mỹ Latinh này.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo ngày 23/5 của Viện Kinh tế và Hòa Bình Mexico (IEP) cho biết tình trạng bạo lực gây tổn hại về kinh tế cho mỗi người dân Mexico lên tới 35.705 peso (1.990 USD) trong năm 2022, tương đương mức thu nhập trung bình mỗi người dân nước này trong 2 tháng.

Theo Chỉ số Hòa Bình Mexico 2023 (Mexico Peace Index 2023) do EIP biên soạn, thiệt hại về kinh tế do tình trạng bạo lực tại nước này trong năm ngoái cao hơn gấp 6 lần tổng đầu tư dành cho y tế và gấp 5 lần tổng đầu tư dành cho giáo dục trong cùng một giai đoạn thời gian.

 

Tuy nhiên, đây là năm thứ ba liên tiếp quốc gia này chứng kiến đà giảm của mức độ thiệt hại kinh tế do tình trạng bạo lực, trong đó năm 2022 mức thiệt hại đã giảm 5,5% so với năm trước đó, tương đương 271 tỷ peso (15.1 tỷ USD).

Mặc dù chứng kiến đà giảm trong 3 năm qua, song IEP cho biết năm 2022 mức độ bạo lực tại Mexico vẫn cao hơn năm 2015 – giai đoạn mà tình trạng bạo lực tại Mexico đạt đỉnh điểm.

Theo IEP, tỷ lệ giết người có chủ đích tại Mexico trong năm 2022 là 25,2 trường hợp/100.000 dân, đồng nghĩa với 30.960 người đã bỏ mạng trong 12 tháng của năm 2022, tương đương với 85 vụ/ngày.

Các bang chứng kiến tình trạng bạo lực đẫm máu nhất trong năm 2022 bao gồm Sonora, Morelos, Guanajuato, Baja California và Zacatecas./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục