Thiếu điểm gửi xe trên tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông
Tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh – Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị trên cao đầu tiên của Hà Nội được đầu tư với tổng kinh phí hơn 18.000 tỷ đồng đã chính thức được đưa vào hoạt động từ ngày 6/11 đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân trong những ngày đầu vận hành miễn phí.
Chỉ sau 2 ngày đầu tiên khai thác, đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã thu hút gần 80.000 lượt người dân đi tàu. Nhưng sức hút của loại phương tiện này trong tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn phức tạp, số ca F0 ngoài cộng đồng tăng nhanh khiến nhiều người lo ngại.Háo hức trải nghiệmNgày thứ 7 và Chủ nhật vừa qua, nhà ga Cát Linh của tuyến đường sắt này dường như lúc nào cũng nườm nượp hành khách, nhiều nhất là thanh niên. "Lần đầu tiên đến nhà ga đường sắt trên cao cảm giác như bước vào nhà ga cáp treo Ba Na Hills (Đà Nẵng), cảm giác thật thú vị", chị Nguyễn Thị Hà Thanh ở quận Hoàng Mai bày tỏ. Từng dòng người nối nhau vào nhà ga để chờ lên tàu. Lo ngại thang bộ nhà ga cao không phù hợp với người cao tuổi, nhưng chị Nguyễn Thị Hà Thanh tỏ ra hài lòng khi tại nhà ga Cát Linh cũng như các nhà ga dọc tuyến, bên cạnh thang bộ còn hệ thống thang cuốn giúp người dân di chuyển dễ dàng để vào ga.Đứng lẫn trong dòng người xếp hàng để vào ga, cụ bà Nguyễn Thị Lê (quận Cầu Giấy) gần 80 tuổi, mặc dù tai nghễnh ngãng nhưng rất vui khi được cháu đưa đi trải nghiệm tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, ngắm thành phố Hà Nội từ trên cao.
Ghi nhận tại các nhà ga và trên tàu, từ người già đến trẻ nhỏ đều háo hức khi lần đầu tiên được lên một loại hình giao thông hoàn toàn mới mẻ, hiện đại, văn minh, đi trên cao vượt qua các điểm ùn tắc giao thông, không bị bất cứ một vật cản nào.Hành khách vừa ngồi vừa đứng chật kín cách khoang, đông nhất vẫn là các thanh niên nam, nữ đặc biệt tỏ ra thích thú, họ cùng nhau chụp những tấm ảnh kỷ niệm ngày đầu tiên tuyến đường sắt đi vào vận hành.
Một cặp đôi ở Thái Bình còn lấy bối cảnh là tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông làm bộ ảnh cưới gây bão mạng xã hội những ngày qua.
"Cháu đi thử nếu thuận lợi thì sẽ đi làm bằng phương tiện này hàng ngày. Từ ga Yên Nghĩa lên ga Văn Quán chỉ mất khoảng 8 phút, cháu gửi xe máy ở gần ga, rất thuận lợi, tới đây cháu sẽ đi làm bằng phương tiện này", cháu Hoàng Anh ở Ba La (quận Hà Đông) cho biết. Vừa chở một nhóm các cụ ở phố Thụy Khuê về đến ga Cát Linh để trải nghiệm đi tàu trên cao, anh Nguyễn Đình Thưởng - Hãng taxi Thành Lợi cho rằng, tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông rất thuận lợi cho người làm việc, sinh sống trên trục đường này, còn để tuyến đường sắt này phát huy tối đa hiệu quả phải kết nối với các tuyến buýt mới thu hút được nhiều người lên.Theo anh Nguyễn Đình Thưởng, tuyến đường sắt đi vào hoạt động sẽ giảm tải cho giao thông Hà Nội, nhưng để giải quyết căn bản thì thành phố cần xây thêm đường trên cao.
Gợi ý về các điểm gửi xe Trước tình trạng hành khách tập trung đông ở ga và đứng chật trên các toa tàu tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông trong lúc dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca F0 ngoài cộng đồng khiến nhiều người lo lắng.Liên quan đến thông tin về việc đường sắt Cát Linh – Hà Đông có thể tạm đóng cửa để ngăn COVID-19, chiều 8/10, Giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường khẳng định, không có việc tạm đóng cửa tuyến đường sắt này.
Đồng thời, trong kịch bản vận hành tuyến đường sắt có 63 tình huống khẩn cấp; trong đó, có tình huống khi xảy ra dịch bệnh (nếu phát hiện trường hợp nghi mắc COVID-19) thì sẽ tạm đóng cửa ga - tại vị trí có ca nghi nhiễm để xử lý vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chứ không dừng tàu. Xử lý xong môi trường thì mở cửa ga trở lại.
Để hạn chế tập trung đông người, tuân thủ biện pháp phòng chống dịch cho hành khách đi tàu, từ ngày hôm nay (8/11) cũng như các ngày tiếp theo, để giảm việc hành khách tập trung đông người, ngay trong đêm qua, Hanoi Metro đã có đề nghị, và từ sáng nay phối hợp với các bên có liên quan như Công an, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện 4 giải pháp gồm: Nhân viên Hanoi Metro phối hợp với Công an điều tiết khách vào ga ở tầng 1 và tầng 2, theo hướng: nếu tầng 3 (tầng đón tàu) đông, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ giảm người lên ga. Tại các cửa kiểm soát, giao dịch như phát vé, soát vé, cửa vào ga…Hanoi Metro tạo các đường dẫn để hành khách đi, chờ đợi theo hàng.Công an cùng với các đơn vị có liên quan như Thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có phương án tổ chức, sắp xếp, giám sát hoạt động trông giữ xe trong thời gian tàu chạy 15 ngày đầu cho khách khi đến nhà ga.
Hanoi Metro đưa ra khuyến cáo, với những người đi tàu để trải nghiệm nên tránh các giờ cao điểm sáng, chiều để giảm tình trạng tập trung đông người, phải chờ đợi lâu; với hành khách đi tàu khách nên chủ động quét mã khai báo y tế, check thông tin theo mã QR, biển hướng dẫn ở ga để nắm được quy định lên tàu, tránh đứng chờ làm thủ tục lâu.
Đối với phản ánh của hành khách về việc "khổ vì thiếu chỗ gửi xe", Giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường cho biết, việc bố trí điểm trông giữ xe trong bán kính cách nhà ga 300 – 400m cho hành khách đi tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông, thành phố đã giao cho Sở Giao thông Vận tải khảo sát, bố trí. Trong sổ tay hướng dẫn cho hành khách, Hanoi Metro cũng đưa ra gợi ý các điểm trông giữ xe sẵn có để người dân tham khảo. Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải, do thời điểm quy hoạch các ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông không còn mặt bằng để bố trí chỗ trông xe cho người dân nên tại các ga không xây dựng chỗ gửi xe. Để thuận tiện hơn cho người dân đi tàu Cát Linh - Hà Đông, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ khảo sát các điểm gửi xe lân cận các nhà ga. Với ga Cát Linh đầu tuyến và ga Yên Nghĩa cuối tuyến, do mặt bằng rộng nên có thể bố trí điểm gửi xe tại ga. Tuy nhiên, 10 ga dọc tuyến cần khảo sát vị trí có thể làm nơi trông giữ xe. Giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường cho biết, do Sở Giao thông vận tải Hà Nội chưa bố trí điểm trông giữ xe nên Hanoi Metro cho mượn tạm sảnh B nhà ga Cát Linh để trông giữ phương tiện miễn phí cho người dân trong 1 tuần đầu, trong khi chờ phường Cát Linh tìm vị trí bố trí điểm trông giữ xe theo quy định.Liên quan đến lo ngại của hành khách về việc nguy cơ tai nạn tại khu vực tiếp giáp vị trí ke ga – vị trí hành khách lên xuống tàu, Giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường cho biết, Hanoi Metro đã đề xuất với thành phố làm tường chắn kega để tránh hánh khách thiếu quan sát, sơ ý sụt chân xuống kega, trước mắt, Hanoi Metro đã đặt tạm các rào chắn zic zac tại ga Cát Linh và ga Yên Nghĩa, là những nơi đông khách để hành khách dễ quan sát./.
>>Người dân Thủ đô nói gì khi lần đầu trải nghiệm đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông?Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thực hư thông tin CDC Hà Nội thông báo tìm người trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông
21:36' - 07/11/2021
CDC Hà Nội cho biết, tại thời điểm 19 giờ 25 phút ngày 7/11, Trung tâm chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông như thông tin lan truyền trên mạng.
-
Kinh tế Việt Nam
Gần 25.700 người đi tàu đường sắt Cát Linh-Hà Đông trong ngày đầu khai thác
18:17' - 07/11/2021
Ngày 7/11, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu tiên khai thác (6/11), đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã thu hút hơn 25.680 người dân đi tàu.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 7/1
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 7/1 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 7/1, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 1, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Núi lửa tại Indonesia phun trào 31 lần trong 6 giờ
16:51' - 06/01/2026
Hoạt động núi lửa tại một số quốc gia Đông Nam Á đang gia tăng trong những ngày đầu năm 2026, buộc các cơ quan chức năng phải nâng mức cảnh báo và tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro.
-
Đời sống
Ai sẽ được tặng quà 300.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?
15:52' - 06/01/2026
Ngày 5/1/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký ban hành Quyết định 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
-
Đời sống
Gần 100 điểm xem chung trận mở màn U23 Việt Nam gặp U23 Jordan trên toàn quốc
14:32' - 06/01/2026
TV360 (nền tảng giải trí của Tổng công ty Viễn thông Viettel) sẽ kích hoạt chuỗi sự kiện gần 100 điểm xem chung quy mô toàn quốc trận mở màn U23 Việt Nam gặp U23 Jordan.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 6/1
05:00' - 06/01/2026
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 6/1 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 6/1, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 1, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Độc đáo nghệ thuật chế tác tranh da cá của tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc)
16:20' - 05/01/2026
Ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), nghệ thuật chế tác tranh da cá hồ Tra Can đã được lưu truyền hàng nghìn năm, thể hiện tinh hoa văn hóa đánh bắt thủy sản độc đáo.
-
Đời sống
Dân số Hàn Quốc giảm năm thứ 6 liên tiếp
15:12' - 05/01/2026
Dân số Hàn Quốc tiếp tục xu hướng giảm tự nhiên trong năm 2025, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp ghi nhận mức suy giảm, trong khi tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng mạnh.
-
Đời sống
Thảm hoa mang hương sắc châu Âu giữa miền Tây
13:17' - 05/01/2026
Ông Đoàn Hữu Nhiều, chủ Điểm du lịch Miền Tây Lodge (đường Trần Thị Nhượng, ấp Phú Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) đã trồng trình diễn gần 100 giống hoa nhập khẩu từ Hà Lan.
-
Đời sống
Xuân Quê hương 2026 tại Osaka: Ngày hội kết nối và giao lưu Việt Nam - Nhật Bản
13:16' - 05/01/2026
Lễ hội Xuân Quê hương 2026 tại Osaka đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, trở thành không gian hội tụ của văn hóa, cảm xúc và kết nối giữa cộng đồng người dân Việt Nam và Nhật Bản

Mỗi toa đa số đều trong tình trạng chật kín khách. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Tàu chuẩn bị vào ga đón/trả khách. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Sáng 6/11/2021, người dân Thủ đô xếp hàng, háo hức đến trải nghiệm tàu Cát linh - Hà Đông. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Người dân háo hức trải nghiệm đi tàu. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Trên dọc hành lang đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông có 55 tuyến buýt kết nối ngang và dọc, đã được phê duyệt từ năm 2020, đồng thời di dời các điểm tiếp cận xe buýt gần nhà ga của tuyến đường sắt. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN