Thiếu hụt lao động đe dọa kinh tế Mỹ

05:30' - 02/10/2025
BNEWS Tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề tại Mỹ đang khiến việc đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng trở nên khó khăn.
Giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến thúc đẩy sản xuất nội địa của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề đang khiến việc đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng trở nên khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các nhà máy mới cũng được ông đánh giá là một thách thức lớn.

 
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Accelerate Pro do Ford tổ chức tại Detroit vào ngày 30/9, ông Farley cho rằng thực trạng hiện nay có thể dẫn tới lạm phát và kéo dài thời gian triển khai các dự án lên gấp đôi. Ông nhấn mạnh dù chính sách của Tổng thống là tích cực, nhưng các doanh nghiệp vẫn cần có những chương trình thực tế để hỗ trợ, nếu không chi phí sẽ tiếp tục tăng và mức độ thất vọng cũng sẽ gia tăng.

Hội nghị quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành công nghiệp, trong đó có Giám đốc điều hành Jim Vena của Union Pacific và Giám đốc điều hành Raj Subramaniam của FedEx. Các doanh nghiệp tham dự hội nghị được xếp vào nhóm ngành mà ông Farley gọi là “nền kinh tế thiết yếu”, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như xây dựng, tiện ích công cộng, vận tải hàng hóa và giao nhận, nông nghiệp, giao thông, dầu khí, năng lượng và sản xuất thiết bị.

Theo dữ liệu được công bố, các ngành thuộc nhóm này đóng góp khoảng 12.000 tỷ USD vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ, tạo ra khoảng 95 triệu việc làm và bao gồm gần 3 triệu doanh nghiệp đang hoạt động.

Nhóm ngành này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động khi lực lượng lao động lớn tuổi nghỉ hưu, trong khi thế hệ Gen Z không mặn mà với những công việc nặng nhọc. Bên cạnh đó, một bộ phận lao động hiện nay cũng chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ năng trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong chuỗi cung ứng.

Theo khảo sát của PRT Staffing, 17,4% các công ty sản xuất trong tình trạng thiếu nhân lực. PRT ước tính ngành sản xuất sẽ cần tuyển thêm 3,8 triệu nhân công trong vòng 10 năm tới.

Ford cho biết sẽ đầu tư hơn 5 triệu USD vào phát triển nguồn nhân lực từ nay đến năm 2026. Khoản đầu tư này sẽ được phân bổ cho 15 phòng thí nghiệm Ford Future Builders Labs tại Michigan và Tennessee, nhằm mang đến cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trải nghiệm học tập thực tiễn. Đồng thời, Ford cũng sẽ hợp tác với SkillsUSA để mở rộng các chương trình đào tạo sản xuất tiên tiến và kỹ thuật ô tô dành cho học sinh trung học.

Bà Theresa Cardinal Brown, cố vấn cấp cao của Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng, nhận định rằng trong thập kỷ tới, Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động trong các ngành công nghiệp then chốt - những lĩnh vực mà người dân Mỹ phụ thuộc và cũng là nền tảng của nền kinh tế quốc gia.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục