BNEWS Giới chức Ba Lan ngày 4/2 cho biết đã phát hiện một ca nhiễm BSE, hay còn gọi là bệnh bò điên, ở nước này song khẳng định đây là trường hợp cá biệt và không gây nguy hiểm đến sức khỏe con người.
Ca nhiễm đã được phát hiện vào ngày 24/1 vừa qua trong quá trình kiểm tra định kỳ. Con bò bị phát hiện nhiễm BSE tại làng Mirsk, Tây Nam Ba Lan, khu vực giáp CH Czech (Séc) và Đức, đã nhanh chóng được xử lý.
Tuyên bố của Tổ chức Sức khỏe động vật thế giới (OIE) nhấn mạnh khả năng toàn bộ gia súc bị nhiễm BSE là khó xảy ra và không làm thay đổi đánh giá nguy cơ nhiễm BSE tại Ba Lan hiện đang ở mức thấp.
Năm 1996, việc phát hiện bò tại nước Anh bị nhiễm BSE đã khiến Liên minh châu Âu (EU) ra lệnh cấm thịt bò Anh trên toàn thế giới và các sản phẩm liên quan, sau khi biết rằng virus này có thể truyền sang người dưới dạng bệnh Creutzfeldt-Jakob và có khả năng gây chết người. Lệnh cấm này đã được dỡ bỏ 3 năm sau đó. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan đang điêu đứng vì bê bối liên quan đến thịt bò. Người đứng đầu ngành thú y của Ba Lan, ông Pawel Niemczuk mới đây xác nhận Ba Lan đã xuất khẩu 2.700 kg thịt bò nghi không đảm bảo an toàn thực phẩm sang các nước Liên minh châu Âu (EU) gồm Pháp, Romania, Thụy Điển, Hungary, Estonia, Phần Lan, Tây Ban Nha, Lithuania, Bồ Đào Nha và Slovakia.Thụy Điển xác nhận 240 kg thịt bò xuất xứ từ lò mổ "bẩn" trên đã được nhập khẩu và bán cho bốn công ty của nước này. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết cơ quan này đã xác định được khoảng 140 kg thịt bò nghi nhiễm bẩn nhập từ Ba Lan còn trôi nổi trên thị trường, trong đó có cả những sản phẩm đã được bán cho các khách hàng.
Giới chức Ba Lan hiện đang mở cuộc điều tra về vụ việc liên quan. Lò mổ trên cũng đã bị đóng cửa để phục vụ điều tra. Ba Lan sản xuất khoảng 560.000 tấn thịt bò mỗi năm, trong đó khoảng 80-85% lượng thịt này được xuất khẩu.Bê bối thịt bò bệnh đã khiến giá thịt bò tại Ba Lan giảm mạnh những ngày qua và ước tính có thể gây thiệt hại cho các nhà sản xuất nước này tới 160 triệu USD trong năm 2019.
>>> Bê bối thịt bò bẩn đe dọa ngành chế biến thịt Ba Lan
Tin liên quan
Thịt bò nghi nhiễm bẩn từ Ba Lan bị phát hiện tại Séc
Ngày 2/2, Bộ Nông nghiệp Séc cho biết, các cơ quan chức năng nước này đã trao trả lại và tiêu hủy một nửa số lượng thịt bò nghi không đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu từ Ba Lan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Cơ hội tăng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ngành bán dẫn
Đối với Việt Nam, mục tiêu phát triển ngành bán dẫn không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài mà còn phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong nước...
-
Kinh tế sốHoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường
Cục Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
-
Kinh tế sốBắc Ninh tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn
Hiện Bắc Ninh có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung khoảng 400 ha đến hết quý I/2027.
-
Kinh tế sốBắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn
Từ nền tảng là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế sốBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số
Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Ninh khi tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt 46,3% GRDP năm 2025, cao nhất cả nước.
-
Kinh tế sốSố hóa sản xuất lúa - tôm, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang lan tỏa mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, sống còn đối với ngành nông nghiệp.







