BNEWS Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ngày 30/6 tới sẽ mở chương mới trong đàm phán gia nhập EU vào đúng thời điểm mà EU cam kết áp dụng miễn thị thực đi lại trong khối Schengen cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 23/6 cho biết ông sẽ cùng Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Omer Celik và Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag tới Brussels (Bỉ) trong thời gian trên để tiến hành cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans nhằm thảo luận về vấn đề này.
Ngoại trưởng Cavusoglu nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong muốn tiếp tục thảo luận về việc bãi bỏ thị thực nhưng EU cần phải tôn trọng những cam kết trước đó với Ankara.
Theo ông, trong điều kiện hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng trong cuộc xung đột với người Kurd (Cuốc) nên không thể sửa đổi luật chống khủng bố theo yêu cầu của EU.
Trước đó, tối 22/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về khả năng sẽ tiếp tục hoặc dừng quá trình đàm phán xin gia nhập EU, do bất bình với các thủ tục chậm chạp của liên minh này đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh phe ủng hộ Anh rời khỏi EU cho rằng vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lý do khiến họ mong muốn Anh rời khỏi "mái nhà chung".
Các cuộc thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU được tiến hành từ năm 2005, sau đó bị đình trệ. Hồi tháng Ba vừa qua, hoạt động này đã được nối lại tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó hai bên đạt được thỏa thuận quan trọng nhằm hạn chế dòng người di cư đổ vào "Lục địa già".
Tuy nhiên, gần đây, Tổng thống Erdogan cảnh báo sẽ hủy bỏ thỏa thuận trên nếu công dân Thổ Nhĩ Kỳ không được miễn thị thực ngắn hạn vào khu vực Schengen vào cuối tháng 6 như giới chức EU đã cam kết sau khi Ankara chấp thuận đáp ứng một số điều khoản theo yêu cầu của liên minh này./.
Tin liên quan
Thổ Nhĩ Kỳ gây sức ép với EU về vấn đề miễn thị thực
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ hủy thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến vấn đề hạn chế người tị nạn nếu người dân nước này không được miễn thị thực vào phần lớn các nước EU.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.












