Thỏa thuận thuế quan Mỹ - EU và tác động tới kinh tế Đức

08:15' - 31/07/2025
BNEWS Thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Đức là một "cú sốc đáng kể" đối với nền kinh tế Đức, gây ra những hậu quả đặc biệt tiêu cực đối với các công ty phụ thuộc nhiều vào Mỹ.

Chuyên gia kinh tế Andreas Baur thuộc Trung tâm Kinh tế Quốc tế (Ifo) ở Munich cho thấy, thỏa thuận thuế quan giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, với mức thuế nhập khẩu cơ bản đối với hàng hóa EU vào Mỹ 15% trong khi châu Âu không áp đặt bất kỳ mức thuế trả đũa nào đối với hàng hóa Mỹ, có thể dẫn đến xu hướng giảm giá hàng hóa Mỹ ở châu Âu.

 

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn nhận định của ông Baur nói với hãng thông tấn Đức (DPA) rằng một tài liệu của Nhà Trắng về thỏa thuận thuế quan này nêu rõ EU sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ.

"Điều này sẽ có xu hướng làm giảm giá sản phẩm của Mỹ tại Đức", ông Baur nói, tuy nhiên, mức thuế trung bình đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ hiện đã tương đối thấp.

Các chuyên gia cho rằng người mua ô tô ở Đức có thể được hưởng lợi từ thỏa thuận này. Chuyên gia Jürgen Matthes thuộc Viện Kinh tế Đức (IW) tại Cologne (Köln) cho biết, xe thể thao đa dụng (SUV) của các nhà sản xuất Đức như Mercedes và BMW, được sản xuất tại Mỹ và xuất khẩu sang EU, về lý thuyết có thể trở nên rẻ hơn nhờ thỏa thuận mới.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Bán buôn, Ngoại thương và Dịch vụ Đức (BGA), Dirk Jandura, tỏ ra thận trọng, cho rằng thuế nhập khẩu sẽ được xóa bỏ đối với một số sản phẩm, chẳng hạn như ô tô, nhưng liệu điều này có giúp giảm giá bán đến người tiêu dùng hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Theo nhà kinh tế Matthes, thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Đức là một "cú sốc đáng kể" đối với nền kinh tế Đức, gây ra những hậu quả đặc biệt tiêu cực đối với các công ty phụ thuộc nhiều vào Mỹ, ví dụ như trong các ngành dược phẩm, ô tô và cơ khí vì Mỹ là đối tác xuất khẩu quan trọng nhất của Đức. Trong lĩnh vực dược phẩm, xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng một phần tư kim ngạch xuất khẩu.

Bà Lisandra Flach, Giám đốc Ifo, cho rằng "việc đạt được thỏa thuận có thể làm giảm nhẹ bất ổn đối với các công ty, nhưng mức thuế 15% của Mỹ đang gây tổn hại cho nền kinh tế Đức", có thể khiến GDP của Đức giảm 0,2%. 

Doanh số bán hàng hóa của Đức sang Mỹ có thể giảm vĩnh viễn gần 16%. Mặc dù một số hàng hóa sẽ được chuyển hướng sang các quốc gia khác, nhưng nhìn chung, xuất khẩu của Đức dự kiến vẫn sẽ giảm nhẹ.

Chủ tịch BGA Jandura ước tính, "thỏa hiệp có phần mong manh này sẽ làm chậm quá trình phục hồi, tức là làm chậm con đường thoát khỏi suy thoái của kinh tế Đức". Chuỗi cung ứng có thể sẽ thích ứng với hoàn cảnh mới và, nếu cần thiết, di dời sang các khu vực khác nhưng sẽ mất thời gian.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục