BNEWS Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực kể từ năm 2019.
Trang mạng của Viện nghiên cứu kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế quốc gia mang tên Primakov, thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga ngày 10/7 đã đăng tải bài viết về việc Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) sẽ ký thoả thuận về Hiệp định thương mại tự do song phương.
Hồi tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker công bố đã đạt được sự nhất trí "trên nguyên tắc" về thỏa thuận thương mại tự do trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg, Đức. Đây sẽ là thoả thuận thương mại song phương lớn nhất trong lịch sử của EU, đồng thời thoả thuận này cũng ràng buộc các bên với Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.Các văn bản cuối cùng của thỏa thuận trên đang được hoàn thiện để ký kết vào cuối năm 2017, sau đó hai bên sẽ bắt đầu các thủ tục phê chuẩn. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực kể từ năm 2019 và sẽ tạo ra khu mậu dịch tự do lớn nhất thế giới với tổng dân số 639 triệu người, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu.
Thỏa thuận trên có ý nghĩa đối với từng thành viên tham gia: với Nhật Bản thì EU là đối tác thương mại quan trọng thứ ba; còn đối với EU, Nhật Bản đứng vị trí thứ sáu về trao đổi thương mại. Hai bên đều nhấn mạnh rằng thỏa thuận sẽ mang đến những lợi ích to lớn đối với nền kinh tế EU và Nhật Bản.Sau khi gỡ bỏ các rào cản thương mại, theo ước tính sơ bộ, xuất khẩu của các quốc gia thành viên EU sang Nhật Bản sẽ tăng lên 32,7%. Và ở chiều ngược lại, xuất khẩu của Nhật Bản vào thị trường EU sẽ tăng 23,5%.
Châu Âu sẽ nhận được những lợi ích cụ thể đối với lĩnh vực kinh doanh nông sản và các sản phẩm dinh dưỡng.Trong thời gian chuyển tiếp kéo dài tới 15 năm, Nhật Bản sẽ gỡ bỏ khoảng 85% các loại thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nông sản truyền thống của EU, cụ thể là rượu vang, thịt lợn đã qua chế biến, pho-mát, và thịt bò.
Tokyo cũng chấp nhận giữ nguyên thương hiệu các sản phẩm EU trên lãnh thổ của mình như pho-mát “Roquefort”, giăm-bông “Ardennes”, “Vodka Ba Lan” và nhiều loại khác.
Tuy nhiên, Nhật Bản đánh đổi việc tự do hoá thị trường thực phẩm của mình để nhận lại những lợi thế đáng kể như: sau giai đoạn chuyển tiếp khoảng 7 năm, nước này sẽ được tự do tiếp cận thị trường ô tô của EU.
Thỏa thuận trên cũng xem xét việc tự do hoá thị trường dịch vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, viễn thông, giao thông vận tải, thương mại điện tử. Các công ty châu Âu sẽ được gỡ bỏ các rào cản trong việc tiếp cận thị trường để cung cấp hàng hoá cho 48 thành phố lớn nhất của Nhật Bản, bao gồm cung cấp sản phẩm trong lĩnh vực giao thông đường sắt vốn đóng vai trò quan trọng tại thị trường nội địa. Quá trình đàm phán về thoả thuận trên đã bắt đầu từ mùa Xuân năm 2013 nhưng trong một thời gian khá dài không thu hút được sự chú ý. Bởi trên thực tế, cùng thời điểm đó cũng diễn ra quá trình đàm phán về Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa EU với Mỹ và Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Canada (CETA).Tin liên quan
Hội nghị thượng đỉnh G20: Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Nhật Bản mở cửa thị trường
Nhật Bản cần mở cửa thị trường đối với hàng hóa Mỹ để từng bước cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc CAEXPO 2026, thúc đẩy kết nối thị trường và chuỗi cung ứng
CAEXPO và CABIS lần thứ 23 khai mạc tại Nam Ninh, tập trung thúc đẩy ACFTA 3.0, kết nối thị trường, hạ tầng và chuỗi cung ứng ASEAN - Trung Quốc, với Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư
Hội nghị giao lưu hợp tác thương mại và công nghiệp ASEAN với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiNhững kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế biển
Để khai thác tối ưu những nguồn lực sẵn có, Mỹ đã phát triển hệ sinh thái biển toàn diện với mức độ liên kết cao, trong khi Trung Quốc xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu đứng trước nhiều nguy cơ
Kinh tế Eurozone vẫn duy trì khả năng chống chịu trước các cú sốc, song nợ công cao, lãi suất tăng, bất ổn chính trị - địa chính trị và rủi ro thị trường AI đang gây sức ép lớn.
-
Kinh tế Thế giớiGiá khí đốt áp sát đỉnh, kho dự trữ của Đức chạm mức thấp kỷ lục
Giá khí đốt châu Âu duy trì gần mức cao nhất nhiều năm, trong khi các kho dự trữ của Đức mới đạt khoảng 56% dung lượng, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan nỗ lực chốt đàm phán hiệp định ART, tránh nguy cơ tăng thuế từ Mỹ
Thái Lan đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Mỹ, lo ngại nguy cơ bị áp thêm thuế liên quan đến vấn đề công suất dư thừa.
-
Kinh tế Thế giớiHạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm hạn chế tác động của trung tâm dữ liệu AI
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu các trung tâm dữ liệu phục vụ AI chịu toàn bộ chi phí xây dựng nguồn điện và nâng cấp hệ thống truyền tải phục vụ hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiFed tăng lãi suất lần đầu tiên từ năm 2023 để kiềm chế lạm phát
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 16/9 đã quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/9/2026
Ngày 16/9, kinh tế thế giới có các tin nổi bật như Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất lên mức cao nhất hơn 30 năm; Đông Nam Á tăng trưởng 4,8%/năm; AI, xe tải hydro và tiền mã hóa...










