Thỏa thuận thương mại tự do Anh-EU sẽ không thể hoàn thành sớm

07:28' - 05/04/2017
BNEWS Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Anh sẽ không thể thông qua thỏa thuận thương mại mới với Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 2 năm.
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: reuters

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Anh sẽ không thể thông qua thỏa thuận thương mại mới với Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 2 năm, điều này có nghĩa thỏa thuận tự do thương mại Anh-EU sẽ không thể có khi Anh rời EU (Brexit) vào tháng 3/2019.

Phát biểu với báo chí trên đường tới thăm Jordan, Thủ tướng Theresa May cho biết những vấn đề chi tiết liên quan đến hiệp định tự do thương mại Anh-EU và việc thông qua hiệp định này sẽ phải kéo dài sau khi Anh chính thức rời EU.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết lập trường của bà May đối với vấn đề Brexit không có gì thay đổi, tuy nhiên những phát biểu gần đây của bà May cho thấy cách nhìn nhận vấn đề của bà ngày càng tương đồng với bản dự thảo nguyên tắc đàm phán của EU, theo đó 2 năm đàm phán sẽ chỉ đưa ra được "khuôn khổ cho mối quan hệ trong tương lai giữa Anh và EU".

Không chỉ Thủ tướng Anh, mà Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel trong chuyến công du đến London gần đây cũng thừa nhận việc thông qua thỏa thuận tự do thương mại Anh-EU sẽ cần nhiều thời gian và hai bên đều phải nhận thấy phạm vi rộng của hiệp định này nên sẽ cần sự nỗ lực từ cả hai phía.

>> Vấn đề Brexit: Anh tuyên bố không trả tiền bồi thường cho EU

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục