Thông cáo số 13 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI

20:10' - 08/11/2017
BNEWS Thứ tư, ngày 8/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.
Sáng 8/11, các đại biểu Quốc hội nghe tại hội trường Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Quốc hội đã nghe: Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
Thứ năm, ngày 9/11, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo và thảo luận về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; phiên họp sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại hội trường; sau đó, thảo luận tại tổ về dự án Luật này.

>>>Quốc hội cho ý kiến về đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc-Nam

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục