Thông tin mới nhất về vụ lật tàu ở Thanh Hóa

11:26' - 24/05/2018
BNEWS Theo ghi nhận của phóng viên, công tác cứu hộ và khám nghiệm hiện trường đang được lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương.
Trong sáng 24/5, các lực lượng chức năng và cứu hộ của tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tập trung tại hiện trường, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, hơn 14 người bị thương và lật 6 toa tàu trên địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Hiện trường vụ tai nạn tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát
Có mặt tại hiện trường, ông Vũ Hoàng Linh - Chánh Văn phòng Ban an toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trước khi xảy ra vụ tai nạn, đoàn tàu SE19 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đi qua khu vực trạm gác chắn tàu tại Km234+050, khu gian Khoa Trường-Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) đã đâm trực diện vào xe tải biển kiểm soát 37C. 15138. Do vụ tai nạn xảy ra trong đêm tối nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan tập trung cứu người, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả để thông tuyến đường sắt. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này đang được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Những người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Trong sáng 24/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến cũng đã đến Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia để thăm hỏi, động viên những người bị nạn.
Theo ghi nhận của phóng viên, công tác cứu hộ và khám nghiệm hiện trường đang được lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương. Nhiều toa tàu bị đứt rời văng xuống ruộng đã được che bạt để phục vụ cho công tác khám nghiệm. Hệ thống hộp đen ở trạm gác chắn tàu - nơi xảy ra tai nạn đã được lực lượng chức năng niêm phong để phục vụ công tác điều tra.
Hiện trường vụ tai nạn tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát
Cũng trong rạng sáng ngày 24/5, tỉnh Thanh Hóa huy động xe bus chuyển 400 hành khách trên tàu SE 19 ra Quốc lộ 1 A để bắt xe về Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với những tàu khác bị kẹt do đường ray bị hỏng, hành khách cũng được hỗ trợ di chuyển qua đoạn đường ray bị hỏng, đón tàu khác ở phía Nghệ An và Thanh Hóa để tiếp tục cuộc hành trình.
Hiện tại Cơ quan Công an Thanh Hóa đã triệu tập 2 nhân viên gác chắn để điều tra làm rõ vụ việc. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu SE19 đang chở hơn 400 hành khách.
Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/5, tại nút giao đường sắt và đường bộ, thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tàu hỏa số hiệu SE19 di chuyển theo hướng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, khi đi qua đường ngang có gác chắn đã đâm vào ô tô tải chở đá biển kiểm soát 37C - 151.38. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và hơn 14 người bị thương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục