BNEWS Theo các chuyên gia, hành động xả súng của Brenton Harrison Tarrant, kẻ luôn coi người da trắng là thượng đẳng, chính là sự tiếp tay cho những kẻ theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Tấn công vào hai thánh đường Hồi giáo tại thành phố Christchurch, New Zealand vì căm ghét người theo đạo Hồi và những người nhập cư nhưng theo các chuyên gia thì hành động, kẻ luôn coi người da trắng là thượng đẳng, chính là sự tiếp tay cho những kẻ theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Trong bài đăng tải dài 74 trang trên tài khoản Twitter cá nhân, Tarrant cho rằng đông cơ vụ tấn công xuất phát từ cái chết của một bé gái Thụy Điển 11 tuổi trong vụ tấn công bằng hình thức đâm xe tải ở Stockholm hồi tháng 4/2017.
Khi đó, thủ phạm người Uzbekistan đã tuyên bố muốn tận diệt những người báng bổ đạo Hồi.
Giới chuyên gia nhận định các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan như "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hay Al-Qaeda đều nhắm tới mục tiêu chia rẽ người Hồi giáo với phần còn lại của thế giới và kích động chiến tranh trên mọi lĩnh vực giữa những người theo đạo Hồi và những người không theo đạo này.
Chính vì vậy, càng xảy ra những cuộc tấn công đẫm máu mang màu sắc phân biệt tôn giáo thì những tổ chức này càng "đắc lợi" và giúp củng cố luận điểm cực đoan của những tổ chức này.
Cựu quan chức tình báo Pháp Alain Chouet cho rằng thủ phạm xả súng ở Christchurch tiếp tay cho chính những đối tượng mà tên này căm ghét.
Trong khi đó, chuyên gia Farhad Khosrokhavar đến từ Viện nghiên cứu cao cấp về khoa học xã hội tại Paris, cho rằng IS đã làm mọi cách để khiến tình hình trở nên cực đoan hơn bằng cách kích động những người Hồi giáo phương Tây chống lại chính xã hội mà họ đang sinh sống.
Những hành động bạo lực giữa cộng đồng người Hồi giáo và cộng đồng không theo Hồi giáo sẽ quay vòng giữa tấn công và trả thù, từ đó tại ra cuộc chiến tranh trên mọi lĩnh vực theo đúng chiến lược của những kẻ theo chủ nghĩa cực đoan.
Trên thực tế, chỉ vài giờ sau khi thông tin về vụ xả sung đẫm máu tại hai thánh đường Hồi giáo ở New Zealand khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương được lan truyền, không ít những người ủng hộ thánh chiến Hồi giáo đã kêu gọi trả thù trên các mạng xã hội./.
Tin liên quan
Xả súng tại New Zealand: Nghi phạm đã gửi thư đến Văn phòng Thủ tướng
Văn phòng Thủ tướng New Zealand xác nhận đã nhận được một lá thư từ nghi phạm trong vụ xả súng gây rúng động xảy ra chiều 15/3, chỉ chưa đầy 10 phút trước khi các cuộc tấn công xảy ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.











