BNEWS Ngày 15/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có bài phát biểu trước toàn thể quốc dân ở Pháo đài Đỏ nhân dịp kỷ niệm lễ Ngày Độc lập lần thứ 72 của nước này.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Modi đã đề cập tới những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh Ấn Độ giờ đây đã là nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới.
Ông cho biết thêm các tổ chức và cơ quan quốc tế giờ đây đang nhìn vào Ấn Độ với một con mắt rất khác khi nước này đang thực hiện các chính sách cải tổ và hiện là thành viên của một số tổ chức đa phương quan trọng, trong đó có Liên minh Năng lượng Mặt trời quốc tế.
Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi nhắc lại tầm nhìn đến năm 2022 sẽ tăng gấp đôi thu nhập của người nông dân, đồng thời khẳng định mục đích của chính phủ nước này sẽ là hoàn thành những nhiệm vụ được xem là vô cùng khó khăn này.Ông cho rằng đã đến lúc Ấn Độ cần đảm bảo người nghèo ở nước này có quyền tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt, có giá cả phải chăng và điều này sẽ có tác động tích cực tới 500 triệu người ở Ấn Độ. Ông cũng bày tỏ quan tâm tới vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội.
Ngoài ra, Thủ tướng Modi còn nêu rõ những người đóng thuế trung thực ở Ấn Độ có vai trò lớn trong tiến bộ của nước này, cho rằng nhờ có họ mà rất nhiều người có ăn, có mặc, đời sống của người nghèo đã được thay đổi. Ông còn tuyên bố nạn tham nhũng sẽ không được dung thứ. Thủ tướng Modi nhấn mạnh đến tầm nhìn "Nhà cho mọi người, Điện cho mọi người, Nhiên liệu sạch để nấu nướng cho tất cả mọi người, Nước cho tất cả mọi người, Vệ sinh cho mọi người, Sức khỏe cho mọi người, Bảo hiểm cho mọi người, và Kết nối cho mọi người", đồng thời khẳng định ông rất mong muốn chứng kiến Ấn Độ đạt được tiến bộ, loại bỏ đói nghèo và người dân Ấn Độ có chất lượng cuộc sống tốt hơn. >>>Tận dụng SAFTA để tránh thuế nhập khẩu dầu ăn của Ấn ĐộTin liên quan
Đồng rupee Ấn Độ giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD
Đồng rupee Ấn Độ đã chạm mức thấp kỷ lục so với đồng USD phiên 14/8 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc đẩy các nhà đầu tư bán ra đồng tiền của các thị trường mới nổi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











