BNEWS Ngày 16/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson bắt đầu công bố những gương mặt trong nội các chính phủ mới ở "Đảo quốc Sương mù", trong bối cảnh thời điểm Brexit đang đến gần.
Tuy toàn bộ danh sách nội các mới của Anh vẫn chưa được công khai, nhưng bà Nicky Morgan thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền đã tiếp tục được Thủ tướng Boris Johnson giữ lại trong nội các mới với tư cách là Bộ trưởng Văn hóa, dù bà đã không còn trong Hạ viện Anh.
Quyết định tái bổ nhiệm bà Nicky Morgan được thông báo sau khi Nữ hoàng Elizabeth II phong cấp huân tước cho quan chức này, theo đó cho phép bà Morgan có vị trí trong Thượng viện Anh mà không cần bỏ phiếu, đồng thời làm việc cho Chính phủ Anh với tư cách là một bộ trưởng.
Giới quan sát nhận định đây là bất ngờ lớn đầu tiên trong ngày Quốc hội Anh mở cửa trở lại sau cuộc tổng tuyển cử hồi tuần trước, với kết quả là một chiến thắng áp đảo cho đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson.
Trong nội các mới của Anh, nghị sĩ xứ Wales - ông Simon Hart cũng đã được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xứ Wales.
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại số 10 phố Downing ngày 16/12, người phát ngôn của Thủ tướng Johnson khẳng định Chính phủ Anh có kế hoạch khởi động tiến trình Brexit trước khi Quốc hội đóng cửa trong dịp lễ cuối năm và năm mới.
Thủ tướng Johnson sẽ trình bày Dự luật rút khỏi EU trong một cuộc họp của Hạ viện vào ngày 18/12 tới, với quyết tâm hoàn tất Brexit vào ngày 31/1/2020 như đã định.
Để có thể thảo luận về dự luật trên trong tuần này, chính phủ của Thủ tướng Johnson cần được sự thông qua của Chủ tịch Hạ viện.
Theo kế hoạch, các nghị sĩ Hạ viện Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu trong chiều 17/12 để chọn ra một chủ tịch mới. Ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này hiện nay là ông Lindsay Hoyle - người đã tiếp quản cương vị Chủ tịch Hạ viện Anh thay ông John Bercow đã nghỉ hưu ngay trước khi quốc hội giải thể để tiến hành bầu cử sớm.
Giới bình luận chính trị nhận định kế hoạch Brexit của Thủ tướng Johnson sẽ vượt qua giai đoạn đầu tiên và rất quan trọng trong tuần này, với ủng hộ của tất cả các nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ - hiện đang chiếm đa số ghế trong Quốc hội.
Theo đài BBC, hiện đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson đã có được 364 ghế trong tổng số 650 ghế tại Quốc hội Anh, trong khi Công đảng đối lập chỉ giành được 203 ghế. Đây là chiến thắng vang dội nhất của đảng Bảo thủ kể từ thời Thủ tướng Margaret Thatcher những năm 80 của thế kỷ trước./.
Tin liên quan
Thủ tướng Boris Johnson công bố trước kế hoạch 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới
Mặc dù còn một tuần nữa mới diễn ra bầu cử, song Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 5/12 đã công bố kế hoạch hành động trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền nhiệm kỳ mới của ông.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.











