BNEWS Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã nhấn mạnh ưu tiên đối với mục tiêu cải cách việc làm và môi trường làm việc, trong bối cảnh đất nước đối mặt với hàng loạt thách thức kinh tế.
Trong bài phát biểu đánh dấu 100 ngày đầu tại vị, tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã nhấn mạnh ưu tiên đối với mục tiêu cải cách việc làm và môi trường làm việc, trong bối cảnh đất nước đối mặt với hàng loạt thách thức kinh tế trong giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19.
Phát biểu tại thủ đô Canberra ngày 29/8, Thủ tướng Albanese cho biết chính quyền của ông đã lên một kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng, trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp và lao động.
Ông cho biết chính quyền sẽ tổ chức một hội nghị việc làm trong tuần này, với sự tham gia của các chủ doanh nghiệp lớn và các nghiệp đoàn, thảo luận các vấn đề như tăng lương, năng suất, di cư và cải cách nơi làm việc. Thủ tướng Albanese hy vọng hội nghị này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của nền văn hóa hợp tác.
Nhận định về những khó khăn mà nền kinh tế Australia đang đối mặt, nhà lãnh đạo cho rằng tình trạng thiếu kỹ năng chuyên môn là một trong những yếu tố cản trở tăng trưởng.
Do đó, Thủ tướng Albanese cho biết tại hội nghị, các bên tham gia sẽ thảo luận về việc nới lỏng chính sách nhập cư hiện hành, đồng thời hướng tới việc hoạch định các chính sách di cư lâu dài nhằm thu hút lao động nước ngoài trở lại thị trường, đặc biệt là lao động các ngành đặc thù như kỹ thuật và điều dưỡng.
Thủ tướng Albanese nêu rõ ưu tiên trước mắt của chính phủ là thúc đẩy kinh tế nhằm đảm bảo vị thế an toàn và vững chắc cho các doanh nghiệp và gia đình, đặc biệt khi tình trạng mất cân bằng cung - cầu khiến giá cả leo thang đã gây khó khăn cho đời sống người dân Australia.
Ông cũng chỉ ra đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Do đó, lĩnh vực này cần được khôi phục trở lại để chuẩn bị cho thập kỷ sắp tới. Nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ trong lĩnh vực du lịch và giáo dục cũng đang chật vật tìm cách phục hồi sau dịch COVID-19.
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) cảnh báo lạm phát tháng 8 tại quốc gia này có thể lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ, đồng nghĩa với việc ngân hàng phải tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Đầu tháng này, RBA đã quyết định nâng lãi suất lên 1,85%.
Đây là lần đầu tiên ngân hàng tăng lãi suất 4 tháng liên tiếp và là giai đoạn RBA có tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh nhất trong gần 30 năm qua./.
Tin liên quan
Ford sẽ chi 50 tỷ USD cho sản xuất xe điện và cắt giảm 3.000 việc làm
Hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ Ford cho biết, khi hãng này đẩy mạnh việc chuyển đổi sang ô tô điện (EV) sẽ cắt giảm khoảng 3.000 việc làm, chủ yếu ở Bắc Mỹ và Ấn Độ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 10-NQ/TW: Lực đẩy mới cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được kỳ vọng không chỉ thu hút vốn ngoại mà còn giữ lại các hoạt động tài chính giá trị cao đang chảy sang Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc).










