Thủ tướng Đức cảnh báo Anh phải chấp nhận mối quan hệ kinh tế yếu hơn với EU

21:40' - 27/06/2020
BNEWS Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 27/6 cho biết Anh sẽ phải "chấp nhận hậu quả" khi có mối quan hệ kinh tế yếu hơn với Liên minh châu Âu (EU) sau khi đã rời khỏi khối này (hay còn gọi là Brexit).

Tuyên bố mạnh mẽ trên được Thủ tướng Merkel đưa ra từ Berlin, trong bối cảnh Đức và các đối tác của nước này trong EU đang nỗ lực phác thảo một thỏa thuận về các mối quan hệ tương lai giữa EU và Anh sau Brexit.

Trả lời phỏng vấn báo giới, nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh Thủ tướng Anh Boris Johnson mong muốn có thể xác định rõ phạm vi của những mối quan hệ giữa London và EU, song "sau này ông ấy dĩ nhiên sẽ phải chấp nhận những hậu quả - đó là một nền kinh tế kết nối lỏng lẻo hơn với" các nước láng giềng tại châu Âu.

Sau tiến trình Brexit, Anh và EU đã nỗ lực thiết lập các liên kết thương mại mới để những thỏa thuận liên quan có hiệu lực sau khi giai đoạn chuyển tiếp hết hạn vào cuối năm nay. Trong khi đó, Đức sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên của EU trong 6 tháng kể từ ngày 1/7 tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục