BNEWS Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Nhật Bản và Việt Nam đến tham dự đông đảo tại hội nghị quy mô lớn này.
Một trong những sự kiện xúc tiến thương mại đầu tư quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản lần này của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản, được tổ chức tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản sáng 1/7.
Hội nghị có sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với sự có mặt của khoảng 1.200 doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước. Cùng dự có bà Katayama Satsuki, Bộ trưởng phụ trách Chấn hưng địa phương của Nhật Bản, và một số quan chức Chính phủ, lãnh đạo các tổ chức kinh tế uy tín của Nhật Bản.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Nhật Bản và Việt Nam đến tham dự đông đảo tại hội nghị quy mô lớn này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không chỉ xúc tiến đầu tư mà Đoàn Cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Nhật Bản, dự hội nghị lần này còn trực tiếp giải đáp các vướng mắc của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản trong tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ là “miền đất lành” cho các tập đoàn, nhà đầu tư của Nhật Bản vì Việt Nam luôn duy trì môi trường chính trị xã hội ổn định và là quốc gia có lợi thế về thương mại toàn cầu, có vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng trong khu vực và cả trên thế giới. Thông tin đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như những tiềm năng lớn là lợi thế so sánh riêng của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 2018 đạt 7,08%, là một trong những quốc gia tăng trưởng hàng đầu thế giới.Quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt trên 245 tỷ USD và đang đặt mục tiêu đến năm 2045, quy mô nền kinh tế tăng 10 lần; đạt tối thiểu 2.500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 20.000 USD. Hiện tại, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở thương mại hàng đầu thế giới, đạt trên 200% Tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 500 tỷ USD, thuộc top 25 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Năm 2018, Việt Nam đã thu hút trên 35 tỷ USD đầu tư nước ngoài.
Hiện có nhiều tập đoàn lớn của thế giới và Nhật Bản đã xuất hiện tại Việt Nam và ngược lại, Việt Nam cũng đã hiện diện một số tập đoàn lớn tại nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Thị trường chứng khoán của Việt Nam luôn nằm trong nhóm tăng trưởng cao ở khu vực. Việt Nam đang tích cực sửa đổi luật chứng khoán cho phù hợp hơn với xu thế quốc tế và kêu gọi mạnh mẽ hơn nguồn vốn đầu tư gián tiếp vào khu vực này.
Đánh giá cao các tập đoàn Nhật Bản đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến sự kiện Việt Nam vừa ký kết Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam – EU (EVFTA và EVIPA) chiều 30/6 vừa qua và khẳng định, các nhà đầu tư Nhật Bản lần này là những “nhà mở hàng” đầu tiên cho hai hiệp định quan trọng này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông tin thêm, môi trường kinh doanh của Việt Nam đang tiệm cận tiêu chuẩn ASEAN 4 và đang nỗ lực phấn đấu đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong thời gian tới. Việt Nam đã trở thành “tâm điểm của các dòng chảy thương mại toàn cầu”, nhất là khi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết vào cuối năm nay mà Nhật Bản cũng là thành viên.Cùng với đó, Việt Nam cũng đang nỗ lực bứt phá trong cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản trị Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp các chuẩn mực môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng, logistic, để giảm chi phí giao dịch, nâng cao năng lực cạnh tranh…và tạo môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam hiện đứng thứ 60/155 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam đã có trên 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Hiện Việt Nam đang thúc đẩy thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, là nơi hội tụ chất xám của người Việt Nam và doanh nhân nước ngoài.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý một số lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam mà nhà đầu tư Nhật Bản nên quan tâm, đầu tư như: Chế biến, chế tạo; nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao – một “mỏ vàng xuất khẩu của Việt Nam”; năng lượng, nhất là năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, hiện đang là nhu cầu lớn của Việt Nam… Một lĩnh vực giàu tiềm năng khác của Việt Nam được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh là du lịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam là điểm đến thứ 6/10 điểm đến du lịch tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tăng trưởng du lịch quốc tế đạt trung bình 30%/năm. Hiện đã có hàng chục tỷ USD đầu tư vào Việt Nam nhằm phát triển "ngành công nghiệp không khói" này. Việt Nam được dự báo là có khả năng trở thành cường quốc du lịch của thế giới. Tuy nhiên, du lịch cũng là lĩnh vực mà các nhà đầu tư Nhật Bản “hơi chậm chân” trong phát triển các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gợi ý các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến lĩnh vực bất động sản, nhất là bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam – một thị trường hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà đầu tư Nhật Bản tăng cường đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là những công trình trọng điểm của Việt Nam.Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng cần quan tâm đến lĩnh vực bán lẻ bởi thị trường Việt Nam có quy mô hơn 150 tỷ USD, dân số gần 100 triệu người, tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh, là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất Đông Nam Á.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập đến lĩnh vực thương mại số - một tiềm năng lớn của Việt Nam với quy mô nền kinh tế Internet lên đến 9 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 35%/năm, giai đoạn 2015 – 2018, chiếm 4% GDP, cao nhất trong số các nền kinh tế ASEAN và là một lĩnh vực kinh tế “đang bùng nổ ở Việt Nam”. Dự báo đến năm 2025, giá trị thương mại gộp của kinh tế Internet Việt Nam sẽ chạm ngưỡng 33 tỷ USD. Nhấn mạnh Chính phủ và chính quyền các cấp của Việt Nam sẽ “thường xuyên lắng nghe, tháo gỡ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ cố gắng khắc phục sớm những tồn tại mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nêu ra, qua đó, không ngừng đổi mới môi trường đầu tư theo hướng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu trong đó có Nhật Bản. Khẳng định, Chính phủ Việt Nam coi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu trong tiến trình phát triển của quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới với nhiều điều may mắn, tốt đẹp cho hợp tác song phương Việt Nam – Nhật Bản. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức hai nước đã cùng chứng kiến trao 32 giấy chứng nhận đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực như: Bất động sản, cơ sở hạ tầng, dịch vụ bán lẻ, may mặc, công nghệ cao, năng lượng, hàng không, vận tải, logistics, xuất khẩu lao động, giáo dục, chăm sóc sức khỏe với tổng giá trị lên đến hơn 8 tỷ USD. Đáng chú ý, trong số các văn kiện ký kết được trao đợt này có MOU giữa Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - đơn vị có truyền thống trên 30 năm trong lĩnh vực xuất khẩu và cung ứng lao động ra quốc tế và UT Group - Công ty hàng đầu của Nhật Bản hoạt động chính trong lĩnh vực cung ứng nhân công.Theo văn kiện hợp tác được ký kết, Vinaconex sẽ cùng UT Group đào tạo lao động theo tiêu chuẩn Nhật Bản để cung cấp cho thị trường Nhật Bản; đồng thời phối hợp với UT Group xây dựng hệ thống cung cấp lao động được đào tạo tại Nhật Bản cho các nhà máy, doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
Khi người lao động hết thời hạn hoàn thành chương trình làm việc thực tập trở về nước, Vinaconex sẽ ưu tiên tiếp nhận, bố trí công việc mới cho các lao động chất lượng cao này. Trong giai đoạn 2019 – 2025, hai bên phấn đấu hợp tác để đào tạo, đưa nhân công đi xuất khẩu lao động thực tập tại nước ngoài hoặc tiếp nhận và hỗ trợ việc làm cho khoảng 20.000 lao động Việt Nam.
Cũng trong số các văn kiện được ký kết lần này có MOU giữa Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với hai đối tác là JXTG và JCCP (Tổ chức hợp tác phát triển dầu khí Nhật Bản). Theo đó, Petrolimex và JXTG cùng ký kết và trao Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực khí hoá lỏng thiên nhiên (LNG) và xăng tại Việt Nam. Dự kiến Petrolimex sẽ triển khai dự án LNG với quy mô dự án giai đoạn 1 khoảng 700 triệu USD, cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Khánh Hoà. Trong hợp tác còn lại, Petrolimex và JCCP sẽ cùng hợp tác đào tạo và kỹ thuật trong lĩnh vực xăng dầu. Cũng nhân dịp thăm Nhật Bản, sáng 1/7, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ kỷ niệm 25 năm mở đường bay Việt Nam – Nhật Bản của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)./.Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tọa đàm với lãnh đạo một số nhà đầu tư hàng đầu Nhật Bản
Sáng 1/7, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, tọa đàm với nhóm các nhà lãnh đạo của một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn hàng đầu Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamHưng Yên tăng trưởng hai con số nhờ các yếu tố bền vững
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong 6 tháng đầu năm ước tăng 10,72% so với cùng kỳ năm 2025, đưa Hưng Yên trở thành một trong 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Củng cố thị trường nội địa, tạo động lực tăng trưởng
Ngày 3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 3/7/2026
Thu ngân sách vượt 1,38 triệu tỷ đồng, chất lượng không khí cải thiện sau một tháng dùng xăng E10, cùng nhiều chuyển động về đầu tư, hạ tầng và thương mại là những điểm nhấn kinh tế ngày 3/7.
-
Kinh tế Việt NamSiết xác thực người bán, quản lý chặt livestream bán hàng và tiếp thị liên kết
Ngày 3/7, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tăng tốc xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược và hoàn thiện hạ tầng nghiên cứu để thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số phải bảo đảm liên thông từ Trung ương đến cơ sở
Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam phát huy vai trò điều phối tại phiên họp CPTPP
Việt Nam chủ trì Hội đồng CPTPP lần thứ 10, khởi động đàm phán gia nhập với Indonesia, Philippines và UAE, đồng thời thúc đẩy mở rộng hiệp định và tăng cường hợp tác thương mại.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh bứt phá để đạt tăng trưởng 13% trong năm 2026
GRDP 6 tháng đầu năm của Bắc Ninh tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, hạ tầng và cải cách hành chính.
-
Kinh tế Việt NamThúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm ven biển tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công và giải ngân các dự án giao thông ven biển hơn 1.550 tỷ đồng, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ.












