BNEWS Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cam kết đa dạng hóa các chuỗi cung ứng để đảm bảo không tái diễn tình trạng khan hiếm khẩu trang và trang phục bảo hộ phòng dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 26/10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời cam kết đa dạng hóa các chuỗi cung ứng để đảm bảo không tái diễn tình trạng khan hiếm khẩu trang và trang phục bảo hộ như đã từng xảy ra trong giai đoạn đầu của dịch bệnh.
Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội, dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 5/12, ông nói: “Chúng tôi sẽ ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân, đồng thời nối lại các hoạt động kinh tế-xã hội để vực dậy nền kinh tế”. Bên cạnh đó, Thủ tướng Suga cũng nhắc lại cam kết đảm bảo đủ vắc-xin phòng dịch COVID-19 cho tất cả người dân Nhật Bản trong nửa đầu năm 2021 sau khi xác nhận độ an toàn và hiệu quả của các loại vắc-xin này. Mặt khác, Thủ tướng Suga cam kết tiếp tục theo đuổi các chính sách kinh tế Abenomics của người tiền nhiệm, đồng thời tái khẳng định quyết tâm tổ chức thế vận hội Olympic và Paralympic vào năm tới. Ông cho rằng việc tổ chức các thế vận hội này sẽ “là một bằng chứng cho thấy loài người đã đánh bại virus SARS-CoV-2”. Nhấn mạnh nội các của mình là nội các hành động vì dân, Thủ tướng Suga đề cập tới các kế hoạch cắt giảm cước di động, xóa bỏ chủ nghĩa địa phương cục bộ trong bộ máy hành chính và thúc đẩy số hóa các hoạt động của Chính phủ thông qua việc thiết lập cơ quan kỹ thuật số vào năm tới. Liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu, trong bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Quốc hội, Thủ tướng Suga đã đưa ra mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở Nhật Bản xuống mức 0 vào năm 2050.So với mục tiêu trước đây của Nhật Bản là cắt giảm 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050, đây là một mục tiêu đầy tham vọng của chính quyền Thủ tướng Suga.
Ông nói: “Chúng ta cần thay đổi suy nghĩ theo hướng việc chủ động thực hiện các biện pháp chống lại hiện tượng Trái Đất ấm lên sẽ mang lại sự thay đổi đối với cơ cấu công nghiệp cũng như nền kinh tế và xã hội, và mang lại tăng trưởng kinh tế”.
Để đạt được mục tiêu này, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết Nhật Bản sẽ cố gắng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo càng nhiều, càng tốt, đồng thời thúc đẩy chính sách điện hạt nhân./.Tin liên quan
Nhật Bản xem xét nới lỏng kiểm soát nhập cảnh với Trung Quốc
Trung Quốc là nước thứ tư sau Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam được Chính phủ Nhật Bản xem xét nới lỏng kiểm soát nhập cảnh đối với đối tượng nhập cảnh theo diện công tác ngắn hạn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










