BNEWS Ngày 21/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị các lực lượng của nước này tăng cường cảnh giác sau vụ Triều Tiên phóng vật thể bay mà Tokyo cho rằng đó là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu ít phút sau vụ phóng, Thủ tướng Abe đã đưa ra chỉ thị nhiều điểm, gồm tăng cường thu thập thông tin và phân tích về vụ Triều Tiên phóng vật thể bay, cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho người dân, đảm bảo an toàn cho máy bay và tàu thuyền đi lại trên biển và chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đối phó với bất trắc xảy ra.
Sau chỉ thị của Thủ tướng Abe, Văn phòng Thủ tướng đã nhanh chóng triển khai Phòng Đối phó với vụ phóng thuộc Trung tâm Quản lý rủi ro của Văn phòng Thủ tướng và tập trung khẩn cấp các chuyên gia để thảo luận cách đối phó với vụ việc.
Chính phủ Nhật Bản đánh giá vụ phóng lần này của Triều Tiên đe dọa tới an ninh và hòa bình của Nhật Bản nói riêng và khu vực nói chung, đồng thời cho rằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên luôn là vấn đề nghiêm trọng đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Tokyo kịch liệt phản đối động thái của Bình Nhưỡng và khẳng định hành động này vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) thông báo Triều Tiên đã phóng hai vật thể chưa xác định ra Biển Nhật Bản từ tỉnh Bắc Pyongan. Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận vào lúc 6h45 và 6h50 sáng 21/3 đã phóng hai vật thể bay, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, từ bờ biển phía Tây của nước này hướng ra phía Đông Biển Nhật Bản và sau đó rơi xuống vùng biển gần phía Đông Bắc Triều Tiên vào khoảng 6h50 và 6h55.
Các vật thể bay đã rơi tại vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và không gây ra thiệt hại nào đối với máy bay, tàu thuyền tại khu vực gần đó./.
Xem thêm:>>Hàn Quốc: Các vật thể trong vụ phóng mới nhất của Triều Tiên bay xa 410 km
Tin liên quan
Hàn Quốc: Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định ra biển phía Đông
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 21/3 cho biết Triều Tiên đã phóng vật thể bay chưa xác định ra ra vùng biển phía Đông.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











