Thủ tướng: Phải đưa Việt Nam đạt thứ hạng cao về ICT
Chiều 15/1, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Con đường đi lên, đi nhanh của Việt Nam phải là công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Thủ tướng “đặt hàng”, yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải "đưa Việt Nam có thứ hạng cao về ICT bởi vì ICT là nền tảng của mọi lĩnh vực, nền tảng của kinh tế số".
Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan.
* Thị trường viễn thông phát triển bền vững
Năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm tốt vai trò kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông; nghiên cứu quy hoạch tần số để triển khai thử nghiệm công nghệ 5G trong năm 2019. Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đứng đầu khu vực ASEAN về số lượng duy trì sử dụng và thuộc top 10 tên miền mã quốc gia có số lượng đăng ký sử dụng cao nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Công nghiệp phần mềm tiếp tục là ngành duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (13,8%) với doanh thu ước đạt 4,3 tỷ USD, xuất khẩu ước đạt 3,5 tỷ USD. Số doanh nghiệp phần mềm đạt khoảng 10.000 cơ sở với lực lượng nhân lực 120.000 người.
Trong công tác quản lý báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành sắp xếp, quy hoạch cơ quan báo chí thuộc các bộ, các hội, doanh nghiệp thuộc quản lý của Bộ theo lộ trình, đúng quy hoạch. Bộ đã triển khai một số giải pháp quyết liệt nhằm đấu tranh với các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Bộ cũng đã đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra các trang thông tin điện tử có dấu hiệu đăng bài như cơ quan báo chí, đặc biệt là hành vi vi phạm có tính phổ biến như thông tin sai sự thật, thông tin gây tác động tiêu cực trong dư luận xã hội, thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin xấu, độc, xuyên tạc sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Bộ cũng đã thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, tố cáo, phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.* Sáng tạo và khát vọng Việt Nam
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai tốt 25 nhiệm vụ được thống nhất tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2018 vừa qua.
Bày tỏ ấn tượng về cụm từ: “sáng tạo và khát vọng Việt Nam” được dùng trong hội nghị, Thủ tướng cho rằng những người làm công nghệ, người làm báo cần có khát vọng vươn lên, phát triển hơn nữa để đưa đất nước Việt Nam tiến lên. Thủ tướng nhìn nhận, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đã đóng góp lớn cho đất nước về doanh thu, lợi nhuận, hình thành được đội ngũ doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin có thương hiệu và tạo ra một lượng lớn việc làm cho người lao động. Lĩnh vực báo chí góp phần quan trọng vào việc tạo ra sự đồng thuận xã hội, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định lại đúng vai trò, sứ mạng của lĩnh vực bưu chính, viễn thông, thông tin, tuyên truyền và làm tốt công tác định hướng chiến lược cho sự phát triển của các lĩnh vực này. Khẳng định rằng thành quả tốt đẹp, toàn diện của đất nước 2018 có sự đóng góp to lớn của Bộ thông tin truyền thông, Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo Bộ đã đoàn kết, quyết tâm, đổi mới trong công tác. Chỉ ra những tồn tại của Bộ thời gian qua mà điển hình là vụ AVG, Thủ tướng cho rằng vụ việc này đã làm chậm đi sự phát triển của ngành. "Bộ phải coi đây là bài học đắt giá và từ đây mạnh mẽ vươn lên", Thủ tướng nói.Thủ tướng cũng bày tỏ không hài lòng trước việc thứ hạng ICT của Việt Nam còn thấp, thậm chí tụt hạng. "ICT, đáng lẽ là đầu tàu cả nước thì những năm gần đây chậm lại rất nhiều", Thủ tướng nói và cho biết, WEF vẫn đánh giá Việt Nam tụt hạng do sự sẵn sàng về cách mạng công nghiệp 4.0 chưa tốt. Đây chính là trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ngoài ra, vai trò của một số Sở Thông tin và Truyền thông còn mờ nhạt, chưa đóng góp nhiều vào lĩnh vực công nghệ; mạng xã hội còn nhiều bất ổn. Cả nước có 17 nghìn nhà báo nhưng chưa thực sự đồng tâm hiệp lực, xây dựng, phát triển đất nước.* Xây dựng thể chế và đào tạo cán bộ
Tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ đồng ý đề xuất để Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo sửa đổi các luật về viễn thông, tần số, báo chí; đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về cơ chế tiền lương đối với Cục Tần số, Cục Phát thanh Truyền hình cho đến khi có luật mới. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo trình Chính phủ Nghị định về chia sẻ cơ sở dữ liệu; Nghị định về sử dụng tài khoản viễn thông thanh toán các dịch vụ nội dung số... qua đó nâng cao môi trường cạnh tranh theo tinh thần của Nghị quyết 02 của Chính phủ.
Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất ưu đãi thuế cho các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực tuyên truyền. Cùng với đó là nghiên cứu mô hình trung tâm tổ hợp báo chí nhà nước. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến khâu xây dựng thể chế và nhiệm vụ đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lưu ý đây là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông.* Có nước nào mua sim dễ dàng như Việt Nam?
Định hướng công tác của Bộ trong thời gian tới, Thủ tướng “đặt hàng”, yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông "Đưa Việt Nam có thứ hạng cao về ICT bởi vì ICT là nền tảng của mọi lĩnh vực, nền tảng của kinh tế số"; ưu tiên hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ; khắc phục những tồn tại và tăng cường vai trò quản lý báo chí phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Lo ngại về nạn sim rác, Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để vấn đề này; đồng thời đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông phải chịu trách nhiệm cá nhân về sim rác. "Chỉ có Việt Nam mua sim dễ dàng như vậy thôi, có nước nào mua sim dễ dàng như Việt Nam?" Thủ tướng nói.Hoan nghênh Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã "bật đèn xanh" cho 5G ở Việt Nam, trước hết là ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng đặt chỉ tiêu nâng cao thứ hạng Việt Nam về Chính phủ điện tử để đến 2020 phải tăng ít nhất 15 bậc so với 2018. Trong lĩnh vực này, Bộ Thông tin và Truyền thông là chủ công, nhất là vấn đề công nghệ.
Trong lĩnh vực an toàn thông tin, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cần phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng để Việt Nam trở thành "một cường quốc về an ninh mạng". Không được để mạng các cơ quan nhà nước bị tấn công thông tin. Thủ tướng chỉ rõ, đây là vấn đề cấp bách, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động bố trí ngân sách đảm bảo an toàn an ninh mạng. *Các nhà mạng Việt Nam phải dùng thiết bị Việt Nam Quan tâm sâu sắc đến nhiệm vụ phát triển công nghiệp ICT, Thủ tướng chỉ đạo cần phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này trở thành một phong trào cách mạng. Chú trọng hình thành một số doanh nghiệp lớn, có thứ hạng để vươn ra mạnh mẽ hơn trên thị trường thế giới. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh phải sản xuất các thiết bị viễn thông. "Các nhà mạng Việt Nam phải dùng thiết bị Việt Nam", Thủ tướng mong muốn. Thủ tướng mong muốn công tác quản lý nhà nước về báo chí phải huy động báo chí góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội, không được làm giảm sức mạnh quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông cần triển khai nghiêm túc quy hoạch phát triển và quản lý báo chí theo tinh thần của Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua, không để kéo dài nhiều năm. Cùng với đó là xử lý vấn đề tạp chí, trang tin quá nhiều, quá lớn. Phải sử dụng công nghệ để quản lý báo chí, cùng với củng cố, tăng cường đạo đức người làm báo, Thủ tướng chỉ đạo.*Phát triển mạng xã hội Việt Nam
Tại hội nghị, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường làm việc đối với các mạng xã hội nước ngoài nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam vì Việt Nam là quốc gia có chủ quyền, có Hiến pháp, pháp luật rõ ràng. Bộ Thông tin và Truyền thông phải sử dụng đồng bộ các biện pháp về pháp lý, kỹ thuật để xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam.
Nhắc đến mạng xã hội "Zalo", một sản phẩm do một doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam xây dựng với 45 triệu người dùng, Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mạng xã hội ở Việt Nam để có số người dùng không kém những mạng xã hội nước ngoài bởi Việt Nam là quốc gia có 60% người dân sử dụng mạng internet./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng truyền cảm hứng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông
19:25' - 14/01/2019
Chiều 14/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2019 với chủ đề “Đắk Nông - Tiềm năng và Cơ hội đầu tư”.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu Bạc Liêu thúc đẩy Dự án Nhiệt điện khí LNG
22:14' - 12/01/2019
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bạc Liêu và các bộ, ngành liên quan phải làm việc với nhà đầu tư để thẩm định dự án, xác định các yêu cầu cần thiết để nếu đủ điều kiện thì dự án sớm triển khai.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: TP.Hồ Chí Minh phải sánh vai được với các thành phố châu Á
16:48' - 12/01/2019
Chỉ ra việc còn nhiều dự án hạ tầng trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ, Thủ tướng đề nghị TP.HCM cần phân tích, tìm nguyên nhân để có phương án xử lý dứt điểm, tránh ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương đề xuất cơ chế cho EVN thu hồi lỗ thông qua giá điện
06:50'
Bộ Công Thương đề xuất cơ chế cho EVN thu hồi lỗ thông qua giá điện trong dự thảo lần 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
-
Kinh tế Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong 8 tháng của năm 2025
20:28' - 06/09/2025
8 tháng của năm 2025, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng VNPT mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại
19:05' - 06/09/2025
Chiều 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực
18:57' - 06/09/2025
8 tháng của năm 2025, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm…
-
Kinh tế Việt Nam
Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực triển vọng kinh tế Việt Nam
18:33' - 06/09/2025
Theo Bộ trưởngTrần Văn Sơn, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực triển vọng kinh tế Việt Nam, dự báo Việt Nam sẽ nằm trong nhóm tăng trưởng hàng đầu khu vực và thế giới trong năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Họp báo Chính phủ: 4 nhóm vấn đề lớn ảnh hưởng tới giải ngân đầu tư công
17:58' - 06/09/2025
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 tổ chức chiều 6/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nêu 4 nhóm vấn đề lớn ảnh hưởng tới giải ngân đầu tư công.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp triển khai nghiêm chỉ đạo về quản lý thị trường vàng
17:41' - 06/09/2025
Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 chiều ngày 6/9, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp triển khai nghiêm chỉ đạo về quản lý thị trường vàng.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng công bố tân Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy
16:53' - 06/09/2025
Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% là khả thi
16:39' - 06/09/2025
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hoạt động xuất khẩu đang đi đúng hướng, với kết quả 8 tháng năm 2025 khả quan, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.