BNEWS Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ba Lan, chiều 17/1 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Ba Lan-Việt Nam.
Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phát triển và Công nghệ Ba Lan Krzysztof Paszyk và Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã điểm lại tình hình hợp tác kinh tế; giới thiệu về tiềm năng, nhu cầu hợp tác đầu tư; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, cũng như các lĩnh vực hợp tác mà bên này có thế mạnh, bên kia có nhu cầu.
Ba Lan là điểm sáng về công nghệ và công nghiệp. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Ba Lan được coi là trung tâm công nghệ thông tin của châu Âu với các thành phố nổi danh như Vácsava, Krakow, Wrolaw và Gdansk - nơi hội tụ nhiều công ty công nghệ lớn từ các starup đến các tập đoàn toàn cầu như Google, IBM, Microsoft...
Cùng với đó, Ba Lan còn được biết đến là quốc gia có nhiều thành tựu về phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo như sản xuất ô tô, đóng tàu, sản xuất điện tử và máy móc thiết bị điện; công nghiệp khai khoáng, hóa dầu, và chuyển đổi năng lượng với các giải pháp năng lượng sạch và công nghệ xanh tiên tiến.
Trong khi đó, Việt Nam những năm qua luôn được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động, luôn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của khu vực và thế giới; đồng thời, là điểm đến an toàn, hấp dẫn của các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư nước ngoài.
Bên cạnh đó, Việt Nam còn có các thế mạnh về dân số đông; chính trị ổn định; an ninh được đảm bảo; có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, năng động, có khả năng tiếp thu trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và hội nhập tốt, cùng với lợi thế về mặt bằng sản xuất sẵn có và thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhất là gần 6 tỷ người tiêu dùng trong 17 hiệp định thương mại tự do với 60 nền kinh tế trên thế giới.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa bày tỏ vui mừng thăm Ba Lan - nơi sản sinh ra những con người vĩ đại; khẳng định rằng dù thế giới có nhiều biến đổi, quan hệ Việt Nam – Ba Lan ngày càng thắm thiết, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Theo Thủ tướng, sau 75 năm, quan hệ Việt Nam – Ba Lan có nhiều thành tựu, song cũng cho thấy còn nhiều việc phải làm để mối quan hệ này ngày càng được củng cố, tăng cường vì sự phát triển của hai nước, nhân dân hai nước và vì hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hiện nay hai nước đã và đang xúc tiến tham gia nhiều cơ chế hợp tác như: cùng tham gia Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), đang tiến tới hoàn thành phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA), xúc tiến tích cực để Ba Lan tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đề nghị các doanh nghiệp tận dụng, khai thác các cơ chế hợp tác này để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, hai khu vực.
Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm này, Thủ tướng có các cuộc hội kiến, hội đàm, tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo cấp cao của Ba Lan. Hai bên đều bày tỏ sự quý mến, chân thành, tin cậy lẫn nhau và nhất trí thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Đặc biệt, nhân định quan hệ kinh tế chưa tương xứng với quan hệ hai nước và tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi nước.
Đề nghị doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối; chia sẻ kinh nghiệm; xác định các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên có thể bổ sung, bổ trợ cho nhau; góp phần kết nối hai nền kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chính phủ sẽ kiến tạo, dẫn dắt, tạo cơ chế chính sách, tạo niềm tin cho doanh nghiệp hợp tác phát triển.
Trong đó, Việt Nam xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác, ổn định, phát triển; tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; có cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực như công nghiệp kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, công nghệ thông tin, dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật, điện toán đám mây, chuyển đổi năng lượng xanh.... góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Việt Nam thực hiện khát vọng, tầm nhìn đến năm 2030 là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao. Trước mắt, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ít nhất 8% và những năm tiếp theo tăng trưởng 2 con số.
Do đó, cùng với tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm thể chế, hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, Việt Nam tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là các ngành, lĩnh vực có hàm lượng trí tuệ cao…
Thủ tướng nhấn mạnh công việc rất nhiều, các hoạt động kinh tế, đầu tư, thương mại rất phong phú; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, đã hoạt động hiệu quả rồi, hiệu quả hơn nữa, trên tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”, “cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào”.
Nhấn mạnh “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, “coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán”, Thủ tướng mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp Ba Lan tăng cường đến đầu tư tại Việt Nam để đôi bên cùng thắng.
Tin liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Szymon Holownia
Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 17/1 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Quốc hội Ba Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Szymon Holownia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBáo Pháp ca ngợi Việt Nam là điểm đến hội tụ trải nghiệm khác biệt
Tạp chí Paris Match vừa có bài viết dài khắc họa Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ quốc tế, sở hữu chiều sâu văn hóa, con người cùng cảnh quan đa dạng từ biển cả đến núi rừng.
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.














