BNEWS Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Malaysia (UKM).
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Kuala Lumpur, sáng 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Malaysia (UKM).
Được thành lập năm 1970, UKM là một trung tâm học thuật hàng đầu của Malaysia và châu Á, đứng thứ 138 thế giới và thứ 28 châu Á. Hiện UKM có gần 3.000 sinh viên quốc tế trong tổng số hơn 25.000 sinh viên. Trường có 13 khoa, 13 viện nghiên cứu và 2 bệnh viện giảng dạy; đào tạo khoảng 100 chuyên ngành ở bậc đại học và sau đại học, nổi bật ở các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh tế, quản trị kinh doanh, y dược, luật, giáo dục.
Là nơi đào tạo nhiều lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học cho Malaysia và là một trong những biểu tượng của Malaysia về tri thức khai phóng - hội nhập đa dạng - cộng đồng kết nối, UKM cam kết tiên phong trong việc dẫn dắt phát triển một xã hội học tập, năng động, đạo đức và đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc.
Thăm UKM và nói chuyện với các giáo sư, giảng viên, sinh viên tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng nhà trường vì những thành tựu đáng tự hào trên và chúc mừng các bạn học viên, sinh viên –những người mang trong mình niềm tin, nhiệt huyết, khát vọng và sứ mệnh dẫn dắt tương lai.
Bày tỏ vinh dự được mời đến thăm UKM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với mốc son nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia, thể hiện mong muốn của hai đất nước, sự chờ đợi của nhân dân hai nước. Kể từ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều điểm sáng tích cực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Quan hệ Việt Nam – Malaysia bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa, rộng về tầm nhìn, chung mục đích là bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và vì tương lai hạnh phúc của người dân; cùng viết nên câu chuyện Đông Nam Á – tâm điểm của tăng trưởng”.
Nêu những kết quả nổi bật trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo; cho rằng hợp tác giáo dục và đào tạo là kết nối về tri thức, còn hợp tác văn hoá là chia sẻ, kết nối các giá trị cốt lõi, Thủ tướng đánh giá cao việc UKM đã ký Ý định thư hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Chia sẻ về vấn đề phát triển, ứng dụng và quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) và khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tình hình mới, Thủ tướng nhấn mạnh đây chính là sứ mệnh, là lúc các cơ sở đào tạo đóng vai trò trung tâm trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai - không chỉ cho một quốc gia, mà cho toàn khu vực và cả thế giới.
Thông tin về mục tiêu, định hướng phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, từ lâu Việt Nam coi giáo dục - đào tạo cùng với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, đang bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc với ưu tiên hàng đầu là thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm: đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Chia sẻ về các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để đạt mục tiêu trên, để Việt Nam tiến kịp, đi cùng và vượt lên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ Việt Nam xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển; đang triển khai chính sách mới về phát triển giáo dục, đào tạo.
Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ; đến năm 2035, phấn đấu có 12 cơ sở giáo dục đại học lọt vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và 2 đại học đạt nhóm 100 cơ sở hàng đầu thế giới trong một số ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Trong nền tảng quan hệ chung 2 nước, quan hệ về giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam – Malaysia đạt nhiều thành tựu tích cực: Hai nước đều xác định khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là những trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới. Hợp tác phát triển nguồn nhân lực và các lĩnh vực mới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong 4 trụ cột chính được thúc đẩy mạnh mẽ, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chung của hai nước Việt Nam - Malaysia.
Trước yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn rất lớn; đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng trường đại học của Malaysia tại Việt Nam.Thủ tướng đề nghị nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước, đặc biệt là ở bậc đại học, dựa trên các trụ cột: tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; mở rộng giao lưu học thuật - kết nối sinh viên - trao đổi học bổng; phát triển chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng; đẩy mạnh hợp tác trong khởi nghiệp sáng tạo.
Thủ tướng đề nghị hai bên hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về công tác xây dựng thể chế cho các mô hình kinh tế mới; thúc đẩy kết nối các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm khởi nghiệp của hai bên; hợp tác phát triển các chương trình nghiên cứu song phương; tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng số; phối hợp chia sẻ kinh nghiệm phát triển chính phủ số, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống định danh số và chuẩn mở dữ liệu…
Gửi gắm thông điệp đến thành viên, các học viên, sinh viên của UKM nói riêng và của Malaysia nói chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các học viên, sinh viên phấn đấu học tập, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, phụng sự phát triển đất nước và lập thân, lập nghiệp bằng lòng nhiệt huyết, tinh thần ham học hỏi, khát vọng vươn lên không ngừng, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, giới hạn của bản thân.
Nhấn mạnh rằng các bạn trẻ Malaysia là đại diện cho thế hệ trẻ - những chủ thể định hình, kiến tạo và dẫn dắt tương lai không chỉ Malaysia mà cả Đông Nam Á, Thủ tướng Chính phủ mong muốn họ phát huy tinh thần 5 chủ động: chủ động trong học tập; chủ động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chủ động tham gia xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách; chủ động giao lưu và hội nhập quốc tế; chủ động tham gia gìn giữ hòa bình, ổn định và bản sắc văn hóa ASEAN.
Nêu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, Thủ tướng mong muốn các bạn trẻ phải có tư tưởng “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, biến cái không quan trọng thành cái quan trọng thì mới là quan trọng”; thanh niên cần “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm; nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình; thể hiện khát vọng vươn lên không ngừng, “Thắng không kiêu, bại không nản”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng rằng với tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám chấp nhận rủi ro, dám thích ứng và dám làm chủ, các bạn thanh niên sẽ phát huy tốt vai trò là trung tâm, là chủ thể, là lực lượng lao động tinh hoa tạo nên thành công và sự phát triển thần kỳ của mỗi quốc gia và khu vực ASEAN giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, bền vững và bao trùm.
Cho rằng các nước cần đề cao quan điểm phát triển giáo dục “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo làm động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng khi Việt Nam và Malaysia cùng đầu tư cho tri thức, các bạn trẻ cùng chung khát vọng, sẽ cùng nhau kiến tạo một Đông Nam Á không chỉ là trung tâm sản xuất mà còn là trung tâm của ý tưởng; không chỉ là nơi ứng dụng của công nghệ mà là còn là nơi sáng tạo ra tri thức và công nghệ tương lai; không chỉ là nơi tiếp nhận sự sáng tạo mà là nơi sáng tạo ra sáng tạo.
Thủ tướng Chính phủ tin tưởng khi hai quốc gia cùng chia sẻ, kết nối tri thức, đầu tư cho thế hệ tương lai thì mọi giới hạn đều có thể vượt qua và những kỳ tích mới sẽ được xác lập; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Malaysia trong giáo dục đào tạo và các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì mục tiêu chung, hướng đến sự phát triển bền vững, thịnh vương và ngày càng rực rỡ của hai nước và cộng đồng ASEAN.
Cũng tại buổi nói chuyện, Thủ tướng Chính phủ dành thời gian trả lời các câu hỏi của sinh viên UKM liên quan vai trò của các trường đại học Việt Nam và Malaysia trong việc tăng cường phát triển nguồn nhân lực song phương; các lĩnh vực công nghệ tiềm năng cho hợp tác Malaysia – Việt Nam; thông điệp gửi đến các nhà quản lý khoa học và giáo dục Malaysia về hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ…
Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Kuala Lumpur. Chiều 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ rời Kuala Lumpur về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.
Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-pham-minh-chinh-phat-bieu-chinh-sach-tai-dai-hoc-quoc-gia-malaysia-20250528123303342.htm
Tin liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia dự thảo luận về trí tuệ nhân tạo
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng dự Phiên thảo luận về “Lưới thông minh thông qua kết nối trí tuệ nhân tạo (AI) tự chủ”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamLễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia
Sáng 11/8, tại thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia từ 9-12/8.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Tạo động lực phát triển kinh tế số
Đồng Tháp đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặt mục tiêu kinh tế số đạt 14,5% GRDP năm 2026, tạo động lực nâng sức cạnh tranh của tỉnh.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Australia tăng hợp tác báo chí, đẩy mạnh ứng dụng AI
Việt Nam và Australia thống nhất tăng cường hợp tác truyền thông, đào tạo nhân lực và ứng dụng AI, hướng tới xây dựng nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Bắc Ninh tham vọng vào nhóm dẫn đầu cả nước về bán lẻ số
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, từ nay đến năm 2030, Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái bán lẻ gắn với thương mại điện tử và logistics xanh.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Tạo lập khung thể chế ổn định, đồng bộ cho phát triển đô thị
Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 11/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị.
-
Kinh tế Việt NamBài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia
Giáo sư Malaysia đã đưa ra những phân tích về Chiến lược Bán dẫn Quốc gia của Malaysia cũng như những bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam để tránh khỏi những "cái bẫy" tăng trưởng trong ngắn hạn.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ mở không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp
Với lợi thế là trung tâm kinh tế của ĐBSCL, sở hữu hệ thống giao thông đa dạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tầm thấp.
-
Kinh tế Việt NamNghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký sử dụng xe ba bánh chạy điện"
Phó Thủ tướng thống nhất sự cần thiết sản xuất, lắp ráp và thí điểm vận hành xe ba bánh chạy điện kích thước nhỏ, gọn để phục vụ một số lĩnh vực dịch vụ như thu gom chất thải, bưu chính - logistics…
-
Kinh tế Việt NamThành lập Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 thành lập Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.














