Thủ tướng Pháp phản đối sáp nhập Renault và Nissan

20:49' - 10/11/2015
BNEWS Thủ tướng Pháp Manuel Valls khẳng định ông phản đối phương án sáp nhập toàn bộ hai nhà sản xuất ô tô Renault và Nissan, nhưng vẫn muốn phải "duy trì liên doanh giữa hai bên".

Tuyên bố trên của Thủ tướng Pháp được đưa ra sau một tuần căng thẳng leo thang về vai trò của chính phủ đối với hãng chế tạo ô tô Pháp.

Chính phủ Pháp hiện sở hữu 19,7% cổ phần trong Renault và đang để ngỏ khả năng giảm bớt cổ phần. Đầu năm nay, Chính phủ Pháp đã nâng cổ phần tại Renault từ 15% lên 19,7%.

Về phần mình, Nissan, đối tác của Renault kể từ năm 1999, đã lên tiếng tỏ ý lo ngại về sự gia tăng cổ phần của Chính phủ Pháp.

Hiện đang rộ lên tin đồn rằng Nissan muốn đàm phán lại về thỏa thuận đối tác, đặc biệt là quyền biểu quyết trong đại hội đồng của Renault. Renault đang nắm giữ 43,4% cổ phần tại Nissan, trong khi một chi nhánh của Nissan kiểm soát 15% cổ phần của đối tác Pháp này.

Vân Anh (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục