BNEWS Sáng 15/10, theo giờ địa phương, tại thủ đô Vienna, Áo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm động và nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trước việc bà con người Việt Nam tại Áo, Slovakia, Séc và Ba Lan đã vượt hàng trăm cây số có mặt tại thủ đô Vienna để tham dự cuộc gặp mặt thân mật với Thủ tướng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam tối 14/10. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời hỏi thăm đến các hội đoàn người Việt tại các nước châu Âu và Cộng hòa Séc.
Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu được thành lập tháng 10/2016 với mục đích liên kết các hội, đoàn người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại các quốc gia châu Âu.
Tại buổi gặp, ông Nguyễn Duy Nhiên, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, thời gian qua, Hội người Việt Nam tại Séc đã hòa nhập tốt vào môi trường nước sở tại, tuân thủ tốt pháp luật và luôn hướng về quê hương, Tổ quốc. Cộng đồng người Việt Nam tại Séc cũng luôn tự hào và có ý thức gìn giữ dòng dõi con Lạc, cháu Hồng; duy trì và phát huy văn hóa truyền thống quê nhà. Đặc biệt, trong tổ chức và hoạt động, Hội người Việt Nam tại Séc đã liên kết được nhiều hội đoàn, tổ chức nghề nghiệp, tôn giáo và được tổ chức thành 2 cấp với số lượng hội viên ngày một tăng lên. Qua đó, duy trì tốt tình đoàn kết, tạo nên sức mạnh to lớn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người con xa xứ trong đời sống, lao động và học tập tại nước bản địa.
Ông Nhiên cũng cho biết, năm 2013, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã chính thức được coi như một trong những thành phần dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Đặc biệt, nhờ tổ chức được nhiều hoạt động quy mô lớn nên hoạt động của Hội người Việt Nam tại Séc và cộng đồng người Việt tại đây đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trên các quốc gia châu Âu. Cùng với đó, Hội cũng tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hướng về Tổ quốc và chung tay góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Tại buổi gặp mặt Thủ tướng, ông Nguyễn Duy Nhiên bày tỏ mong muốn Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có những biện pháp hỗ trợ cụ thể việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Séc nói riêng và tại châu Âu nói chung.
Phấn khởi trước những thành tựu đạt được của đất nước thời gian vừa qua, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Hội người Việt Nam tại Séc bày tỏ tin tưởng dưới sự quản lý, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng, đất nước sẽ tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều hơn nữa các thành tựu kinh tế-xã hội.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Hội người Việt Nam tại Séc với phương thức hoạt động bám sát đời sống thực tế của người dân, duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết và vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại. Cùng với đó là tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa hướng về quê hương, Tổ quốc và tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, lao động và học tập.
Nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của các thành viên Ban Chấp hành các tổ chức, hội đoàn, Thủ tướng cho rằng đây là đội ngũ nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để bà con trong cộng đồng người Việt yên tâm hòa nhập vào xã hội nước sở tại.
Thủ tướng lưu ý Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cần đặc biệt chú trọng việc vận động bà con tuân thủ pháp luật nước sở tại; không ngừng phát huy tinh thần tương thân, tương ái, bao bọc và hỗ trợ lẫn nhau giữa những người con Việt Nam xa xứ.
Tán thành các kiến nghị tại buổi tiếp, Thủ tướng cho biết sẽ giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tăng cường các biện pháp hỗ trợ thiết thực để nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Việt, qua đó, góp phần gìn giữ, gắn kết tình đoàn kết, văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài./.
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường tham dự ASEM 12, và thăm chính thức Áo, Bỉ, Đan Mạch
Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam lên đường sang Cộng hòa Áo, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐưa Yên Phong trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị của Bắc Ninh
Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Yên Phong.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamKết nối, hợp tác giữa Cần Thơ và Nhật Bản
"Thúc đẩy hợp tác, kiến tạo hướng đi mới, góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản".
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Cần đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu
Sáng 11/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Bulgaria mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư
Việt Nam và Bulgaria nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực còn nhiều dư địa như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, du lịch và lao động.
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Sáng 11/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính Việt Nam – Pháp
Việt Nam - Pháp tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Kỳ họp Đối thoại cấp cao về kinh tế Việt Nam - Pháp do Bộ Tài chính hai nước chủ trì. Kỳ họp lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2026.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Thúc đẩy hệ sinh thái UAV, mở không gian kinh tế tầm thấp
Cùng với sự phát triển của UAV, kinh tế tầm thấp đang được định hình như một không gian kinh tế mới, bao quát hệ sinh thái công nghệ, hạ tầng, dữ liệu và dịch vụ hoạt động trong không gian tầm thấp.
-
Kinh tế Việt NamBộ Tài chính và AFD trao 2 văn kiện hợp tác tài chính trị giá hơn 41 triệu EUR
Hai văn kiện gồm Thỏa thuận vay trị giá 39,828 triệu EUR và Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu EUR.











