BNEWS Theo lịch trình dự kiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Vương quốc Campuchia vào ngày 10/4.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN trước thềm chuyến thăm, ông Uch Leang - Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) - đánh giá cao ý nghĩa chiến lược của chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, bảo đảm ổn định, phát triển bền vững ở hai đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động.
Bên cạnh đó, người đứng đầu CAVA bày tỏ mong muốn chung sức vun đắp, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhà nghiên cứu Uch Leang cho rằng chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Campuchia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao thông thường mà còn có giá trị chiến lược sâu sắc, qua đó góp phần củng cố quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững ở hai quốc gia láng giềng trong bối cảnh mới. Theo chuyên gia người Campuchia, quan hệ hai nước ở thời điểm này tiếp tục phát triển trên nền tảng “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Trong thời gian qua, hai nước duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ghi nhận tăng trưởng tích cực; hoạt động giao thương biên giới và kết nối hạ tầng tiếp tục được thúc đẩy.
Từ góc nhìn của một chuyên gia phân tích tại Phnom Penh, ông Uch Leang nhận định, trong thời gian tới, với quyết tâm và nỗ lực chung của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Nhìn lại tiến trình lịch sử quan hệ song phương hơn nửa thế kỷ giữa Việt Nam và Campuchia, ông Uch Leang nhận định, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm của khu vực và thế giới, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc. Tài sản vô giá đó được kết tinh từ những năm tháng cùng nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc, đến giai đoạn hồi sinh, tái thiết đất nước sau thập niên 1980, bước sang giai đoạn hợp tác toàn diện vì hòa bình và phát triển hôm nay, hai quốc gia láng giềng vẫn luôn kề vai sát cánh, giữ vững tinh thần hữu nghị truyền thống và láng giềng tốt đẹp.
Theo nhà phân tích thuộc RAC, sau gần 6 thập kỷ, quan hệ giữa Việt Nam-Campuchia cho thấy sự vững mạnh, bền chặt trước các biến động lịch sử, tin cậy chính trị ở cấp độ cao, cũng như tiềm năng cùng phát triển sâu rộng trong thời gian tới. Hướng tới tương lai, chuyên gia người Campuchia cho rằng trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì mối quan hệ tốt đẹp, mà còn phải nâng cao chất lượng hợp tác, đặc biệt về kinh tế, kết nối và phối hợp chiến lược nhằm đáp ứng tốt hơn nữa lợi ích lâu dài của hai nước trong bối cảnh biến động ngày càng phức tạp tại khu vực cũng như thế giới.
Từ hướng tiếp cận đó, ông Uch Leang chia sẻ: “Với nền tảng vững chắc đã được kiến tạo trong gần 6 thập kỷ qua, cùng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và ngày càng đi vào chiều sâu trong thời gian tới”.
Theo lịch trình dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm sắp tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và bà Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, sẽ đồng chủ trì cuộc gặp với các thành viên CAVA. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ông Uch Leang cho biết cuộc gặp sắp tới thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước đối với CAVA, một tổ chức được thành lập theo Quyết định số 440 ngày 31/1/2024 của Bộ Nội vụ Campuchia. Sau 2 năm hoạt động, đến thời điểm này, CAVA đã thu hút khoảng 1.130 thành viên tham gia và đang tiếp tục khuyến khích các cựu sinh viên, học sinh Campuchia từng học tập tại Việt Nam tham gia hội.

Theo Chủ tịch Uch Leang, CAVA được thành lập với tôn chỉ, mục đích hoạt động hướng tới một số mục tiêu trọng tâm, bao gồm tăng cường và mở rộng tình hữu nghị, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các sinh viên Campuchia đã và đang học tập tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập những đầu vào quan trọng để góp phần xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với tầm nhìn phát triển của Chính phủ Hoàng gia Campuchia; thúc đẩy nâng cao hơn nữa sự tin cậy trong mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam...
Trên cơ sở tôn chỉ mục đích đó, trong quá trình hoạt động, Ban lãnh đạo CAVA đã chủ động tìm kiếm đối tác, nỗ lực kết nối với nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ các sinh viên tốt nghiệp từ Việt Nam tìm được việc làm phù hợp với kỹ năng chuyên môn được đào tạo, cũng như hỗ trợ giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh của các thành viên.
Khẳng định CAVA luôn tự hào là nhịp cầu kết nối, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia láng giềng, ông Uch Leang chia sẻ: “Các thế hệ lưu sinh viên Campuchia từng học tập ở Việt Nam không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn chất lượng, mà còn được nuôi dưỡng, chăm sóc trong một môi trường thắm đượm tình hữu nghị, sự sẻ chia và tình đoàn kết sâu sắc của nhân dân Việt Nam anh em”. Theo ông, những giá trị cao cả đó đã trở thành nền tảng quan trọng để các thành viên CAVA tiếp tục phát huy vai trò của mình, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển của đất nước Campuchia, cũng như góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.
Chủ tịch CAVA nhấn mạnh: “Đại diện cho những sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vun bồi, chăm bón, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện này lên tầm cao mới, theo phương hướng lãnh đạo hai nước đã thống nhất”.
Tin liên quan
Campuchia giám sát biến thể mới của virus SARS-CoV-2
Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Campuchia (CDC) đang giám sát biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang tên BA.3.2, hay còn gọi là biến thể “Cicada” (ve sầu) vốn đã được phát hiện ở Mỹ, Anh và Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.









