Thực hiện chính sách ưu đãi người có công là nhiệm vụ của cả xã hội
Sáng 26/7, Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân và UBND thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn ra trang trọng với sự có mặt của 700 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu đại diện hơn chín triệu người có công trên khắp mọi miền đất nước.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện trách nhiệm cao cả, nghĩa tình sâu nặng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của toàn thể đồng chí, đồng bào trong và ngoài nước đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc xác nhận các đối tượng người có công với cách mạng cơ bản đã hoàn thành với hơn 9 triệu người, trong đó có 1,2 triệu liệt sĩ, 127.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, 800.000 thương binh.
5 năm qua, các tổ chức, cá nhân đã tổ chức tìm kiếm, quy tập trên 75.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó từ Lào về là 16.600 hài cốt; Campuchia hơn 15.100 hài cốt. Bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN đã xác định danh tính cho hơn 3.400 liệt sĩ gửi tới thân nhân và tổ chức gắn bia ghi tên liệt sĩ.
Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng của các cấp, các ngành về cơ bản đạt yêu cầu, đúng đối tượng với 95,75% đối tượng người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước.
700 người có công với cách mạng tiêu biểu dự hội nghị hôm nay là những Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu, những điển hình trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, là những Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động tiêu biểu, là những người cả cuộc đời đi tìm hài cốt đồng đội hay gắn bó với anh linh các liệt sĩ và nhiều tấm gương tiêu biểu khác.
Những đại biểu người có công tham dự chương trình hôm nay đều có những câu chuyện riêng, có hy sinh, mất mát nhưng cũng đầy vinh quang tự hào; phát huy phẩm chất cách mạng kiên trung, họ vẫn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng xã hội, nêu lên tấm gương sáng về nghị lực vượt khó.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự tổng hợp về công tác đền ơn đáp nghĩa; gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của nhiều tấm gương người có công tiêu biểu, những câu chuyện cảm động về sự phấn đấu bền bỉ, sáng tạo và ý chí, nghị lực rất đáng khâm phục của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh trên nhiều lĩnh vực.
Đặc biệt là các tấm gương cá nhân, tập thể trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ, thể hiện sự tri ân của các thế hệ đối với những người đã ngã xuống cho nền độc lập của Tổ quốc ngày hôm nay.
Hội nghị chứng kiến phần giao lưu, chia sẻ của Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Hội nghĩa tình đồng đội Hà Nội – người đã có hơn 20 năm đi tìm hài cốt liệt sĩ; đồng chí Hồ Tất Ái – Trưởng ban Quản trang nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Cựu chiến binh Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tiên Sơn – người đã vượt khó vươn lên làm kinh tế và luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động từ thiện cộng đồng.
Hội nghị cũng được giao lưu và chia sẻ với đại diện Cục chính sách – Bộ Quốc phòng, đơn vị đi đầu trong các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đền ơn đáp nghĩa với những gia đình chính sách, những người có công; gặp gỡ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thanh Tùng.
Bản thân Mẹ cũng là một Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; chồng và hai con trai của mẹ đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Vui mừng đến dự Hội nghị, xúc động chứng kiến tinh thần, ý chí khắc phục khó khăn của những thương, bệnh binh, người có công cả nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương nghị lực, ý chí vươn lên của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng mà 700 đại biểu có mặt hôm nay là những đại diện tiêu biểu.
Thủ tướng cho rằng, đây thực sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là những tấm gương sáng, lay động lòng người, động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên cho mỗi chúng ta.
Nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xác định việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.
Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo cho người có công và gia đình người có công.
Thủ tướng mong muốn những anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, trong đó có 700 đại biểu tiêu biểu dự Hội nghị hôm nay, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, mãi là những tấm gương sáng về ý chí tự lực, tự cường trong học tập, công tác, lao động và sản xuất, không ngừng nỗ lực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con anh dũng đã ngã xuống. Với những hy sinh mất mát to lớn không gì bù đắp được, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất. Chúng ta kiên quyết bảo vệ những gì đã giành được, nỗ lực phấn đấu, làm hết sức mình, giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, để con cháu chúng ta, các thế hệ mai sau được sống trong hòa bình, thống nhất, ổn định và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.
Để tri ân những đóng góp của các gia đình thân nhân Liệt sĩ, những người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, hội nghị đã trao 70 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 70 đại biểu người có công. Bộ Lao động Thương binh-Xã hội cũng quyết định trao tặng 630 bằng khen cho đại biểu người có công trong dịp này.
Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao Bằng khen và quà tặng các đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng lần này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng
18:08' - 24/07/2017
Chủ tịch Trần Đại Quang có bài viết về công tác đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
-
Đời sống
Niềm vui từ những căn nhà dành cho người có công với cách mạng
08:19' - 17/07/2017
Nhiều gia đình người có công với cách mạng không khỏi xúc động khi kể về căn nhà mới được nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây dựng và sửa sang.
-
Kinh tế Việt Nam
Lễ gắn biển tên đường Nhà báo, liệt sỹ Trần Kim Xuyến tại Hà Tĩnh
11:38' - 17/06/2017
Sáng 17/6, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ gắn biển tên đường Trần Kim Xuyến, Nhà báo, liệt sỹ đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam, lãnh đạo đầu tiên của TTXVN.
-
Đời sống
Nhớ về Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam
21:19' - 15/06/2017
Nhà báo Trần Kim Xuyến - liệt sỹ đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nói riêng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế tư nhân Việt Nam - Giai đoạn bứt phá 2025 - 2030
13:58'
Tại tọa đàm do Kênh VITV tổ chức ngày 14/3 tại Hà Nội, các chuyên gia và khối doanh nghiệp tư nhân đã đề xuất nhiều giải pháp cho sự tăng trưởng của kinh tế tư nhân Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Phát triển kinh tế tư nhân thực sự là lực lượng nòng cốt trong quá trình phát triển đất nước
12:14'
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo đã thảo luận về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc xây dựng Đề án
-
Kinh tế Việt Nam
Dư địa phát triển lớn cho ngành đóng tàu
09:48'
Hiện ngành đóng tàu của Việt Nam đang đứng thứ 7 thế giới, chiếm 0,61% thị phần đóng tàu toàn cầu nên dư địa phát triển phát triển vẫn còn rất lớn.
-
Kinh tế Việt Nam
Dấu ấn những quyết sách tháng Ba
08:17'
Hàng loạt quyết sách quốc kế, dân sinh được đưa ra nhanh chóng, cụ thể và thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ về sự "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả" của một guồng máy mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phú Quốc cần hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc tế
21:10' - 14/03/2025
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phú Quốc cần hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc tế, khai thác lợi thế biển đảo, hài hòa, cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
20:03' - 14/03/2025
Ngày 14/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).
-
Kinh tế Việt Nam
Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ
20:02' - 14/03/2025
Ngày 14/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, khuyết điểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Đề nghị Airbus đầu tư, tham gia phát triển hệ sinh thái hàng không Việt Nam
20:00' - 14/03/2025
Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang phát triển kinh tế hàng không, mở rộng đường bay quốc tế; đề nghị Airbus đầu tư, tham gia và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Lâm Đồng và Vingroup hợp tác phát triển du lịch và giao thông xanh
19:05' - 14/03/2025
Ngày 14/3, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với đại diện Tập đoàn Vingroup về hợp tác phát triển du lịch và giao thông xanh bền vững.